Trung Quốc ban hành 9 quy định với người dân khi đi du lịch

(Dân trí) - Có lẽ những “hành động xấu xí” của người dân Trung Quốc đã gây nên những làn sóng trong dư luận, buộc chính quyền nước này phải có biện pháp đối phó. Những quy định do Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc ban hành dưới đây được áp dụng đối với người dân nước này khi đi du lịch.

Những người không tuân theo 9 quy định này sẽ chịu mức phạt là 2 năm không được rời khỏi Trung Quốc và sẽ bị lưu tên trong “danh sách đen” trong vòng 5 năm tùy thuộc vào mức độ vi phạm.


1. Không được có những hành động làm ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay hoặc các phương tiện công cộng

1. Không được có những hành động làm ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay hoặc các phương tiện công cộng


2.Không làm hư hỏng các công trình công cộng

2.Không làm hư hỏng các công trình công cộng


3. Không xúc phạm đến truyền thống văn hóa hay sinh hoạt của địa phương

3. Không xúc phạm đến truyền thống văn hóa hay sinh hoạt của địa phương


4. Không phá hoại các di tích văn hóa lịch sử

4. Không phá hoại các di tích văn hóa lịch sử


5. Không tham gia các tệ nạn xã hội khi đi du lịch

5. Không tham gia các tệ nạn xã hội khi đi du lịch


6. Không đe dọa tính mạng, tài sản của người khác

6. Không đe dọa tính mạng, tài sản của người khác


7. Không phá hoại môi trường xung quanh và có hành động ảnh hưởng đến động vật hoang dã

7. Không phá hoại môi trường xung quanh và có hành động ảnh hưởng đến động vật hoang dã


8. Không thực hiện hành vi thiếu ý thức nơi công cộng

8. Không thực hiện hành vi thiếu ý thức nơi công cộng


9. Không thực hiện những hành động thể hiện sự mê tín dị đoan

9. Không thực hiện những hành động thể hiện sự mê tín dị đoan

Minh Hải

Nguồn: Shanghaiist