Triều Tiên lần đầu mời du khách nước ngoài dự thi marathon

(Dân trí) - Khách du lịch nước ngoài đang hối hả đăng kí tham cuộc thi chạy Marathon Bình Nhưỡng do Triều Tiên tổ chức. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên cho phép những vận động viên nước ngoài tham gia thi đấu.

Những văn phòng du lịch của nước này đang đón nhận rất nhiều du khách nước ngoài đăng kí tham gia cuộc thi chạy tổ chức vào ngày 13/ 4 tới tại sân vận đông Kim II Sung với sức chứa 70.000 khán giả.

 

Cuộc thi chạy Marathon Bình Nhưỡng sẽ bao gồm chạy maronthon, bán marathon và chạy bền cự ly 10 km. Cuộc thi sẽ được diễn ra trên 4 tuyến đường chính xung quanh khu vực trung tâm thành phố, bắt đầu tại sân vận đông Kim II Sung, sau đó di chuyển qua Đài tưởng niệm binh sĩ Trung Quốc rồi đến trường đại học Kim II Sung. Cuối cùng, các vận động viên sẽ phải băng qua cây cầu bắc qua sông Taedong đến phía đông thành phố trước khi chạy dọc bờ sông để quay về sân vận động.

 

Triều Tiên lần đầu mời du khách nước ngoài dự thi marathon

 

Yêu cầu duy nhất đối với các vận động viên dự thi là phải hoàn thành đường chạy trong vòng 4 giờ. Những vận động viện không hoàn thành đường chạy sẽ được bộ phận hỗ trợ đưa về sân vận động tập trung.

 

Triều Tiên lần đầu mời du khách nước ngoài dự thi marathon

 

Simon Cockerall, một đại lý du lịch của hãng Koryo ở Bắc Kinh cho biết đến tham gia cuộc thi chạy ở Bình Nhưỡng chỉ là một phần trong chuyến đi của các du khách. Rất nhiều người đăng kí lần này đơn giản vì họ muốn có một câu chuyện thú vị để kể cho bạn bè sau khi tham gia cuộc thi chạy ở Triều Tiên về.

 

Thêm vào đó, văn phòng du lịch này thông báo đã có khoảng 200 du khách nước ngoài khác đăng kí tour du lịch tham dự sự kiện hôm 15/4 kỉ niệm sinh nhật Kim II Sung, vị lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên.

 

Triều Tiên lần đầu mời du khách nước ngoài dự thi marathon

 

Ông Cockerall cũng cho hay các du khách sẽ tận dụng thời gian khi tham gia cuộc thi để tham quan các địa điểm du lịch ở Bình Nhưỡng. Mặc dù ở Triêu Tiên vẫn còn nhiều giới hạn về địa điểm tham quan đối vơi du khách nước ngoài, nhưng Bình Nhưỡng với những di tích tập trung quanh thành phố lại là một điểm thuận lợi cho khách du lịch.

 

Đây là một trong những động thái của Triều Tiên nhằm thu hút khách du lịch và đầu tư nước ngoài. Đầu năm nay, chính phủ nước này đã công bố kế hoạch đầu tư xây dựng khu du lịch và trung tâm thương mại đặc biêt, khu nghỉ trượt tuyết sang trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan và vui chơi của khách du lịch nước ngoài.

 

Lê Nhàn

Theo DM