Trên 30 triệu lượt khách du lịch tham quan phía Tây ĐBSCL trong năm 2018

(Dân trí) - Trong năm 2018, các tỉnh phía Tây ĐBSCL đã đón trên 30 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Cụm du lịch phía Tây các tỉnh ĐBSCL gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang.

Theo đánh giá của các địa phương, năm 2018, các địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động lễ hội, sự kiện, xúc tiến, quảng bá du lịch,… để phát triển du lịch, thu hút khách.

Trên 30 triệu lượt khách du lịch tham quan phía Tây ĐBSCL trong năm 2018 - Ảnh 1.
Trên 30 triệu lượt khách du lịch tham quan phía Tây ĐBSCL trong năm 2018 - Ảnh 2.

Khách du lịch đến tham quan Khu điện gió và Nhà Công tử Bạc Liêu.

Thống kê toàn cụm phía Tây, năm 2018 đã đón trên 30,2 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng hơn 18% so với năm 2017 (chiếm đến trên 74% tổng lượt khách du lịch đến khu vực ĐBSCL). Trong đó, khách Quốc tế hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với năm 2017 (chiếm hơn 46% tổng số khách Quốc tế đến khu vực ĐBSCL).

Tổng doanh thu ngành du lịch cả cụm phía Tây đạt trên 19.480 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2017, chiếm gần 82% tổng doanh thu du lịch khu vực ĐBSCL.

Trên 30 triệu lượt khách du lịch tham quan phía Tây ĐBSCL trong năm 2018 - Ảnh 3.

Một gian hàng của tỉnh Cà Mau tham gia hội chợ du lịch...

Trên 30 triệu lượt khách du lịch tham quan phía Tây ĐBSCL trong năm 2018 - Ảnh 4.

... và không quên quảng bá đặc sản mật ong rừng U Minh Hạ. (Ảnh: T.H.H)

Riêng tỉnh Cà Mau là cụm trưởng năm 2018, trong 11 tháng của năm 2018 đã đón trên 1,1 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2017; doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, khách Quốc tế hơn 26.600 lượt, tăng 9,5% so cùng kỳ.

Đến nay, Khu du lịch Đất Mũi đã tổ chức được 3 tuyến xuyên rừng vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phục vụ du khách. Trong tháng 11/2018, có trên 1.500 lượt khách tham quan các tuyến xuyên rừng.

Trên 30 triệu lượt khách du lịch tham quan phía Tây ĐBSCL trong năm 2018 - Ảnh 5.

Nhiều du khách đến với tuyến du lịch xuyên rừng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. (Ảnh: T.H.H)

Với những con số trên cho thấy, nhìn chung, ngành du lịch của cả cụm phía Tây đã có những chuyển biến rất tích cực, đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển của ngành du lịch vùng ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung.

Cũng trong năm 2018, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 2 khu du lịch Quốc gia là Đất Mũi (Cà Mau) và Núi Sam (An Giang).

Chiêm ngưỡng khu điện gió Bạc Liêu.

Trong năm 2019, theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh ĐBSCL, trong đó có cụm phía Tây thực hiện quy hoạch khu du lịch Quốc gia và sản phẩm du lịch đặc thù; nâng cao chất lượng điểm du lịch tiêu biểu để thu hút khách, đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển, nhân rộng mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái; phối hợp hỗ trợ cụm phía Tây tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch đến các tỉnh miền Bắc; tham gia các lễ hội văn hóa, du lịch, hội chợ trong và ngoài nước.

Tỉnh Cà Mau cũng đã bàn giao cụm trưởng phía Tây cho tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019.

Huỳnh Hải