Tranh thủ ngày nghỉ, dân Hà Nội đổ xô đi ngắm hoa anh đào

(Dân trí) - Sau một ngày khai mạc, Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản 2015 tại Hà Nội đã náo nhiệt hơn. Vì là ngày nghỉ nên có hàng ngàn người đổ về khu vực Hoàng thành Thăng Long tham dự lễ hội đặc sắc này…

Từ 8h sáng, đã có rất đông người dân đổ về khu vực Hoàng thành Thăng long – nơi diễn ra lễ hội hoa anh đào Nhật Bản để được tận mắt ngắm hoa, và tìm hiểu văn hóa đất nước mặt trời mọc.
Tranh thủ ngày nghỉ, dân Hà Nội đổ xô đi ngắm hoa anh đào
Lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động như lễ hội tặng cây Hoa Anh Đào, Lễ rước kiệu Omikoshi với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ đến từ Nhật Bản như nhóm nhạc: Drunken Monster; 16-bit Generator, Blu-swing... Lễ hội đã mang đến một cảnh sắc tươi đẹp và đầy sôi động như đang ở trên đất nước mặt trời mọc thu hút hàng ngàn người đến tham gia.
Tranh thủ ngày nghỉ, dân Hà Nội đổ xô đi ngắm hoa anh đào
Tranh thủ ngày nghỉ, dân Hà Nội đổ xô đi ngắm hoa anh đào
Nhờ lễ hội này, văn hóa Nhật Bản sẽ trở nên gần gũi với người dân Việt Nam hơn, đồng thời là chiếc cầu nối giúp mối quan hệ hai nước ngày một phát triển.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái "Manga" của Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản 2015 diễn ra trong 2 ngày 11-12/4 với rất nhiều hoạt động đặc sắc trong khung giờ từ 9 giờ sáng đến 22 giờ đêm tại Hoàng Thành Thăng Long (19 Hoàng Diệu, Hà Nội).
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản 2015 hứa hẹn mang đến một cảnh sắc tươi đẹp và đầy sôi động như đang ở trên đất nước Nhật Bản. Trong lễ hội hoa anh đào năm nay, ngoài những hoạt động đáng chú ý như biểu diễn múa truyền thống Yosakoi, biểu diễn Cosplay, võ thuật còn có khu vực giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Hoa Anh đào (sakura) Nhật Bản nở rộ suốt từ cuối tháng Một cho đến đầu tháng Năm hàng năm, trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản. Bắt đầu từ Okinawa vào cuối tháng Một cho đến Hokkaido vào đầu tháng Năm. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam ra Bắc của đất nước Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Gần đây chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam một số cây hoa anh đào nhằm kỷ niệm quan hệ hợp tác hai bên, trồng tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trên đường Liễu Giai (Hà Nội) và Sa Pa nhưng trồng chưa thành công do cây không hợp khí hậu, thời tiết Việt Nam.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Một số hãng lữ hành của Việt Nam những năm gần đây cũng đã xây dựng tour cho du khách Việt sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào dịp đầu Xuân.
Lễ hội còn mang đến các gian hàng mang đặc trưng sắc thái Manga của Nhật Bản.
Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc ở Hà Nội và ngay lập tức thu hút hàng đông đảo người Việt Nam tham gia, nhất là giới trẻ.

Bài, ảnh: Hữu Thắng