Tranh cãi xung quanh búp bê Nhật mặc áo dài Việt tạo dáng "kỳ dị"

(Dân trí) - Một bộ phận cư dân mạng cho rằng tà áo dài Việt không phù hợp với dáng đứng của búp bê Nhật. Trong khi số khác cho rằng đây là cách quảng bá phù hợp và hiệu quả.

Trong những ngày qua, sự kiện búp bê Nhật Bản mặc trang phục áo dài của tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam ở tư thế đứng dạng chân gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhằm kỷ niệm 10 năm bắt đầu khai thác chặng bay giữa sân bay Chubu và hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, trên fanpage chính thức của sân bay hôm 19/8 đăng tải nội dung, búp bê khổng lồ Nana chan sẽ mặc đồng phục áo dài của tiếp viên hàng không Việt Nam. Theo đó, Nana chan diện trang phục này từ ngày 19/8 đến 25/8.

Hình ảnh tiếp viên hàng không Việt Nam bên búp bê Nana chan trên trang quảng bá của sân bay Chubu.
Hình ảnh tiếp viên hàng không Việt Nam bên búp bê Nana chan trên trang quảng bá của sân bay Chubu.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lên tiếng Vietnam Airlines đã chọn cách quảng bá không phù hợp. Với tư thế đứng xoạc chân của búp bê, nhiều người cho rằng làm mất đi hình ảnh duyên dáng vốn có của tà áo dài truyền thống.

Du khách Việt chụp cùng Nana chan trong tà áo dài.
Du khách Việt chụp cùng Nana chan trong tà áo dài.

Độc giả có tên Lan Phạm cho biết: “Cũng là cách quảng bá nhưng không nên để búp bê Nana Chan mặc quốc phục. Tư thế đó đâu có phù hợp sự dịu dàng đằm thắm của người con gái Việt?” Cùng chung quan điểm, người dùng có nick Vu Tran đưa ra ý kiến: “Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc áo dài mà xoạc chân xoạc cẳng xấu xí như vậy. Mất cả hình tượng đẹp của tiếp viên hàng không Vietnam Airlines”.

Tranh cãi xung quanh búp bê Nhật mặc áo dài Việt tạo dáng "kỳ dị" - 3

Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng sự việc không đến mức phải làm ầm ĩ đến vậy. Thu Ha Tran phản pháo: “Việc Nana chan mặc quốc phục cũng chỉ để quảng bá cho hình ảnh Việt Nam và kỷ niệm mối quan hệ của sân bay hai nước. Thêm nữa, đó là dáng đứng vốn dĩ của búp bê. Tôi thấy một số cư dân mạng đang quá nâng cao quan điểm không cần thiết.” Độc giả Subi Diep lại cho rằng đây là cách quảng bá Việt Nam hiệu quả: “Nhiều khách du lịch tới Chubu đều thích dừng lại chụp hình cùng Nana chan. Mình nghĩ nó sẽ góp phần mang hình ảnh Việt đi xa hơn”.

Nana chan là búp bê phi giới tính. Trong ảnh, búp bê diện trang phục của nhân vật Songuku trong 7 viên ngọc rồng.
Nana chan là búp bê phi giới tính. Trong ảnh, búp bê diện trang phục của nhân vật Songuku trong "7 viên ngọc rồng".
Trong trang phục nhân vật truyện tranh nổi tiếng của Nhật.
Trong trang phục nhân vật truyện tranh nổi tiếng của Nhật.

Nana chan là búp bê phi giới tính nổi tiếng của Nhật, được ra đời tại Thụy Sỹ vào ngày 28/4/1973 với chiều cao 6.1m, nặng 600 kg. Búp bê được đặt trước cửa thang máy bên bến xe bus Meitetsu với tư thế chân cố định. Tùy theo từng sự kiện, Nana chan được thay đổi trang phục cả nam và nữ. Trước đó, búp bê từng diện nhiều bộ váy nữ tính trong cùng tư thế đứng “xoạc chân” còn khách du lịch khi tới đây tỏ ra thích thú với hình ảnh cá tính của Nana chan.

Ngắm thêm hình ảnh Nana chan "xoạc chân" vẫn mặc váy nữ tính:

9-2778e
Một du khách bắt chước tư thế của Nana chan.
Một du khách bắt chước tư thế của Nana chan.
Nana chan trong trang phục nữ sinh Nhật Bản.
Nana chan trong trang phục nữ sinh Nhật Bản.
Trang phục đón Giáng Sinh.
Trang phục đón Giáng Sinh.

Huy Hoàng

Tổng hợp

Tranh cãi xung quanh búp bê Nhật mặc áo dài Việt tạo dáng "kỳ dị" - 10