Trải nghiệm những ngày “bất ổn” ở Bangkok

(Dân trí) - Không như nhiều người lo ngại, đường phố Bangkok - nơi trước đó xảy ra vụ nổ bên ngoài một siêu thị lớn ở khu vực Ratchaprasong khiến 2 người thiệt mạng và những khu tập trung đông đảo người biểu tình thì lượng khách du lịch vẫn đổ về thường xuyên.

Tại thủ đô Bangkok, ngày 29/2 khi lực lượng biểu tình chưa rút, dòng khách du lịch vẫn rủ nhau về khu Trung tâm thương mại Siam Center – nơi tập trung rất đông những người biểu tình để tham quan.

Cách khu biểu tình bị phong tỏa, mọi hoạt động buôn bán của người dân Bangkok với khách du lịch vẫn diễn ra bình thường.

Trải nghiệm những ngày “bất ổn” ở Bangkok

Trải nghiệm những ngày “bất ổn” ở Bangkok

Những khu phố xảy ra bất ổn những ngày này biến thành những khu chợ sầm uất. Hàng hóa ở đây chủ yếu là phục vụ cho phe biểu tình, như áo, cờ và những khẩu hiệu
Trải nghiệm những ngày “bất ổn” ở Bangkok
Những người bán hàng và cả những người biểu tình tỏ ra khá thân thiện với khách du lịch. Mặc dù trong khu biểu tình, không có sự tham gia của cảnh sát, quân đội nhưng tình hình an ninh vẫn được kiểm soát tương đối chặt chẽ.
Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.

Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.
Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.
Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.

Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.

Đến Bangkok những ngày bất ổn du khách sẽ được chứng kiến ngay tại phía bên ngoài khu biểu tình, những lô cốt cứu thương của quân đội và những lực lượng cứu hộ khác luôn luôn sẵn sàng túc trực
Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.

Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.
Ngay tại khu trung tâm TM Sia Center nơi đã từng xảy ra vụ nổ khiến một số người chết, đến thời điểm ngày 29/2 lượng khách đổ về vẫn đông nghẹt
Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.
Những chiếc xe “tuk tuk” ở khu biểu tình sẵn sàng chở du khách đi thăm bất cứ đâu ở thủ đô Bangkok.

Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.

Những người biểu tình cắm trại ngay trên đường phố. Lều, túi ngủ cũng được cung cấp miễn phí.
Người biểu tình không lan tới các địa điểm du lịch, hoàng cung… vì đó không phải mục tiêu của họ. Với người Thái Lan không liên quan đến phe phái, thì biểu tình không phải là việc họ quan tâm.

Thái Lan vẫn mang đến những trải nghiệm thú vị trong những ngày chính trị bất ổn

Thái Lan vẫn mang đến những trải nghiệm thú vị trong những ngày chính trị bất ổn

Minh Phan
Từ Bangkok