Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời

(Dân trí) - Tour trải nghiệm nhiếp ảnh độc đáo sẽ đưa du khách đến với cộng đồng bán du mục có sức cuốn hút lớn tại một trong những địa điểm xa xôi và cao nhất Ấn Độ.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 1

Hồ Tsomoriri tại Changtan ở độ cao 4.550m. (Ảnh: Mayank Soni)

Trải dọc theo phần phía đông Ladakh giáp với Tây Tạng là những vùng cao nguyên tuyệt đẹp của Changtang ở độ cao từ 10 ngàn (hơn 3.000m) đến 15 ngàn feet (4.500m). Nơi đây có những hồ nước khổng lồ xanh như ngọc dường như “mắc kẹt” giữa những dãy núi cao vươn lên trời xanh.

Cộng đồng Changpa là những người Tây Tạng bán du mục, sống chủ yếu ở Changtang (tính tới năm 1989 có khoảng nửa triệu người) thuộc Ladakh và tại bang Jammu và Kashmir.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 2

Chăn nuôi là phương cách chủ yếu nuôi sống cộng đồng người Changpa trên núi cao.

Changtang là một phần của cao nguyên Tây Tạng, kéo dài tới phía đông nam Ladakh của Ấn Độ. Ladakh là một khu vực ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, là một trong những khu vực thưa dân nhất, có nền văn hoá và lịch sử có liên quan chặt chẽ với Tây Tạng.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 3

Chân dung một người đàn ông ở Ladakh.

Cộng đồng Changpa đã trải qua hơn một thiên niên kỷ (hơn 1.000 năm) phát triển, sống tối giản chủ yếu dựa vào chăn nuôi bò nhất là bò Yak, cừu và dê. Họ thường thay đổi vị trí nơi ở theo mùa tuỳ thuộc vào nguồn cỏ và nước, chủ yếu hạ trại tại những góc xa xôi nhất của Ladakh ở những nơi lơ lửng “lưng chừng trời” giá lạnh.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 4

Người phụ nữ Ladakh này mặc trang phục rất đẹp.

Đó là những vùng rất xa và cheo leo mà đường đi hầu như không có. Điện thoại không thể nghe được, còn nguồn chiếu sáng ban đêm chỉ lập loè như đom đóm từ loại bóng đèn Vonfram mờ ảo được cung cấp “điện” từ bảng điều khiển năng lượng mặt trời bé xíu.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 5

Người Changpa rất quý trọng và gắn bó với nguồn tài sản quý giá nhất là đàn gia súc.

Phong cảnh chủ đạo nơi đây là màu nâu cằn cỗi nhưng quyến rũ bởi chính sự tĩnh lặng và cô đơn, du khách có thể đi hàng giờ mà không hề bắt gặp một cây xanh nào.

Bù lại sẽ rất mãn nhãn khi bắt gặp những thảm cỏ xanh mướt, đồng thời có cơ hội quan sát cuộc sống đa dạng của nhiều loài chim và động vật hoang dã với khả năng sinh tồn mạnh mẽ tại những vùng lạnh lẽo và khô cằn như thế này.

Cộng đồng Changpa sống chủ yếu bằng nghề chăn thả gia súc, cũng đã học được cách sống và phát triển trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt với lối sống gần như tự cung tự cấp hoàn toàn.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 6

Người dân Changpa chăn dắt đàn cừu.

Nơi đây nổi tiếng nhất với loại len quý được se từ lông của giống dê Pashmina, mà có lẽ nhiệt độ ở mức nước thường đóng băng và gió thổi rất mạnh trên cao đã kích thích loài dê này phát triển bộ lông dài vô cùng mềm mại, có giá trị thương mại cao gấp nhiều lần len lông cừu.

“Life of Changpa Nomads Photography Tour” là tour du lịch trải nghiệm độc đáo, được thiết kế với mục đích tìm hiểu và ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của cộng đồng bán du mục Changpa tại các khu trại trên cao nguyên Changtang.

“Life of Changpa Nomads Photography Tour” là một phần của “Himalayan Photography Tours” (các tour chụp ảnh trên dãy núi Himalaya nổi tiếng).

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 7

Người phụ nữ Changpa trong căn lều rebo được dệt rất công phu bằng len lông bò Yak.

Dẫn dắt tour độc đáo và độc quyền này là các cố vấn và nhiếp ảnh gia được đánh giá là cừ khôi nhất Ấn Độ, vốn dày dạn kinh nghiệm lang thang tại các vùng núi cao và hoà mình vào cuộc sống của cộng đồng người Changpa.

Du khách sẽ được trải nghiệm cùng cộng đồng bán du mục có sức cuốn hút đặc biệt này tại một trong những địa điểm xa xôi nhất của Ấn Độ thông qua sự tương tác chặt chẽ với người Changpa. Qua đó tìm hiểu và ghi lại những hình ảnh thú vị về văn hoá và lối sống đơn giản nhưng cũng rất đáng trân trọng của họ.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 8

Changtang là một phần của cao nguyên Tây Tạng, kéo dài tới phía đông nam Ladakh của Ấn Độ.

Nhiều khu vực của cộng đồng Changpa tại Changtang có thể tới được bằng đường bộ, dù đường đi chỉ được nhận biết theo các vết bùn hoặc vệt lốp xe hằn trên cỏ.

Trong đó tuyến thoải mái và thú vị nhất là chạy xe liên tục từ Leh (một thị trấn thuộc huyện Leh ở bang Jammu và Kashmir) trong khoảng 5-6 giờ, không phải đi bộ.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 9

Chân dung một tu sĩ ở Chantang.

Thời điểm tới đây thích hợp nhất là khi mùa hè vừa qua nhưng mùa đông khắc nghiệt chưa tới, nhiệt độ dần xuống thấp ban ngày khoảng 10-20 độ C, nhưng khi trời tối và đêm có thể ở mức 0 độ hoặc thấp hơn. Thời điểm này trong năm bầu trời rất trong và có ánh nắng mặt trời chan hoà suốt ban ngày.

Trải nghiệm cuộc sống du mục ở nơi lơ lửng lưng chừng trời - 10

Người Changpa chăn thả bò Yak.

Đây là những điểm đến chỉ có ít du khách ghé thăm, chủ yếu đi được bằng xe ô tô, không phải đi bộ đường dài hoặc đi bộ cả ngày. Giá tour 9 ngày là 78.450 Rupee (khoảng 76,5 Rupee = 1 USD) mỗi người.

Linh Lê

Theo Darter Photography