TP.HCM: Xe máy, xe đạp vẫn ngang nhiên chạy vào phố đi bộ

(Dân trí) - Dù đã đi vào hoạt động nhiều năm, hầu hết người dân TPHCM đều biết đường Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ cho người dân đến vui chơi, sinh hoạt. Tuy nhiên, vẫn có không ít người thiếu ý thức chạy xe vào phố đi bộ, trong đó có cả khách nước ngoài.

Một du khách nước ngoài ngang nhiên đi xe đạp vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau khi bị lực lượng bảo vệ phía tượng đài Bác Hồ mời ra ngoài bực tức di chuyển về phía bến Bạch Đằng và vẫn ngoan cố chạy trong khu vực đi bộ.

Đến đoạn giao Huỳnh Thúc Kháng, khu vực có đài phun nước thì lượn vòng thách thức lực lượng bảo vệ. Khi phát hiện có ống kính phóng viên thì chỉ trỏ và đưa ngón tay giữa lên.

Chưa dừng lại ở đó, vị khách nước ngoài trên còn lao thẳng xe về phía phóng viên và thắng gấp ngay vị trí của phóng viên, buông rất nhiều lời nhục mạ. Khi phóng viên giải thích rằng đây là con phố đi bộ, vị khách du lịch đi xe vào đây là không đúng thì người này bực tức bỏ đi.

Di chuyển về phía lực lượng bảo vệ khu vực tượng đài Bác Hồ để xác nhận thông tin là có cho xe đạp di chuyển vào khu vực đi bộ không thì công an và lực lượng TNXP xác nhận không một phương tiện nào được di chuyển vào khu vực đi bộ của phố Nguyễn Huệ.

“Cái ông Tây tóc dài mang dép lào đi xe đạp kia lúc nãy đảo vòng quanh khu trước tượng đài Bác Hồ, chúng tôi mời ra ngoài thì ông ta nói rằng tại sao xe máy đi vào được. Chúng tôi ở đây cũng ngăn chặn rất nhiều trường hợp đi ngang rẽ tắt vì người dân lười chạy vòng xuống phía hai đầu đường, nhưng thật sự không xuể”, một TNXP cho biết.

Đứng quan sát tại đây mới thấy cái cách mà người ta xem thường quy định pháp luật, xem thường tính mạng người khác, cố tình làm xấu đi một không gian đẹp của thành phố khi cố tình chạy xe cắt ngang phố để đi “cho nhanh”. Vì đi cho nhanh và né lực lượng bảo vệ nên ít có trường hợp nào… chạy chậm.

Ý thức hơn một chút thì có người xuống xe, dẫn bộ ngang khu vực cấm chạy xe rồi lên xe đi tiếp. Những người này thà bước xuống xe, dẫn ngang con phố cho “đúng luật” chứ không chịu khó di chuyển về phía hai đầu đường để đi vòng.

Tuy là giờ trưa nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ có khá đông du khách
Tuy là giờ trưa nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ có khá đông du khách
Ngang nhiên đi xe vào phần đường đi bộ của du khách
Ngang nhiên đi xe vào phần đường đi bộ của du khách
Chở cả khách và không đội mũ bảo hiểm
Chở cả khách và không đội mũ bảo hiểm
Chạy rất vô tư
Chạy rất vô tư
Vào phố đi bộ để bắt khách
Vào phố đi bộ để bắt khách
Xuống xe và dẫn bộ tắt ngang con phố
Xuống xe và dẫn bộ tắt ngang con phố
Dẫn như thế này đi cho “đúng luật”
Dẫn như thế này đi cho “đúng luật”
Một xe ôm công nghệ đưa ánh nhìn không thiện cảm về phía ống kính
Một xe ôm công nghệ đưa ánh nhìn không thiện cảm về phía ống kính
Vị khách đi xe đạp này bị lực lượng bảo vệ tại khu tượng đài Bác Hồ mời ra ngoài nhưng vẫn ngoan cố di chuyển trong phần đường của người đi bộ, hướng về phía bến Bạch Đằng
Vị khách đi xe đạp này bị lực lượng bảo vệ tại khu tượng đài Bác Hồ mời ra ngoài nhưng vẫn ngoan cố di chuyển trong phần đường của người đi bộ, hướng về phía bến Bạch Đằng
Chạy vòng quanh đài phun nước như thách thức lực lượng bảo vệ
Chạy vòng quanh đài phun nước như thách thức lực lượng bảo vệ

Mong rằng từ du khách quốc tế đến người dân trong thành phố cùng chung tay xây dựng hình ảnh đẹp cho phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mong rằng từ du khách quốc tế đến người dân trong thành phố cùng chung tay xây dựng hình ảnh đẹp cho phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phạm Nguyễn