TPHCM: Mở chợ phiên, phố ẩm thực, con đường âm nhạc ở quận 1

(Dân trí) - Nhằm thu hút khách du lịch tham quan khu vực trung tâm, UBND quận 1 đề xuất tổ chức chợ phiên, kết hợp khu phố ẩm thực tại công viên Cảng Bạch Đằng vào cuối tuần. Bên cạnh đó, quận 1 cũng mong muốn tổ chức con đường âm nhạc ở khu vực công viên 30/4 (trước Dinh Thống Nhất).

Theo UBND quận 1, chợ phiên là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam chứ không phải là nơi bán lẻ sản phẩm.

Quận 1 cũng đưa ra sáng kiến tổ chức con đường âm nhạc tại khu vực đường Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes (khu vực công viên 30/4). Quận sẽ phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên để chọn địa điểm và hình thức tổ chức phù hợp.

Công viên Cảng Bạch Đằng được đề xuất làm nơi tổ chức chợ phiên, kết hợp phố ẩm thực
Công viên Cảng Bạch Đằng được đề xuất làm nơi tổ chức chợ phiên, kết hợp phố ẩm thực

Tại buổi làm việc chiều 8/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sáng kiến của quận 1. Ông cho rằng những hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ tạo điểm nhấn du lịch và tạo sự hấp dẫn du khách. Chủ tịch UBND TP yêu cầu quận 1 sớm trình đề án cụ thể để cấp thẩm quyền xem xét.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cũng gợi ý các sở, ngành nghiên cứu tổ chức bắn pháo hoa vào mỗi dịp cuối tuần, dịp lễ để tạo thương hiệu du lịch cho thành phố. Bí thư Thăng nhấn mạnh, thành phố bắn pháo hoa bằng nguồn vốn xã hội hóa, không dùng vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp Nhà nước. Ông cho rằng thành phố có nhiều sản phẩm du lịch, trong đó có đặc trưng là bắn pháo hoa.

Quốc Anh