TPHCM chính thức xin thành lập Sở Du lịch

(Dân trí) - Từ yêu cầu quản lý cùng với quy mô, tính chất phức tạp của ngành du lịch, UBND TP đã kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch nghiên cứu, thẩm định đề án thành lập Sở Du lịch TPHCM, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo UBND TP, hiện TPHCM là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia, đóng góp bình quân gần 60% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khoảng 45% doanh thu du lịch cả nước.
 
Doanh thu du lịch TPHCM giai đoạn 2006-2012 tăng bình quân 27%/năm; riêng năm 2012 là hơn 71.000 tỷ đồng, đóng góp 11% GDP của TP. Năm 2013, ước lượng khách quốc tế đạt 4,1 triệu lượt, chiếm khoảng 55% lượng khách quốc tế cả nước và doanh thu ước đạt gần 82.000 tỷ đồng.

TPHCM chính thức xin thành lập Sở Du lịch
Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của TPHCM nhưng mấy năm gần đây xảy ra nhiều tai tiếng vì không đảm bảo an toàn cho du khách

Để phục vụ cho ngành kinh tế này, TPHCM hiện có đến hơn 1.800 cơ sở lưu trú với 42.000 phòng nghỉ được xếp hạng cùng với 29.000 doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động ngành du lịch.

Với quy mô quá lớn như trên mà bộ máy quản lý từ khi sáp nhập thành một Sở duy nhất là Sở VH-TT&DL vào năm 2008 đến nay đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý như: khách bị bỏ rơi mà cơ quan quản lý không biết vì không kiểm soát hết được, du khách bị làm phiền do các loại hình dịch vụ phản cảnh, du khách bị cướp giật… Do đó, TPHCM đề xuất thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở VH-TT&DL.

Trước đó, vào tháng 9/2013, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương thành lập Sở Du lịch TPHCM trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở VH-TT&DL TPHCM theo đề xuất của Sở Nội vụ.

Từ đó, UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp Sở VH-TT&DL khẩn trương hoàn chỉnh đề án thành lập Sở Du lịch TPHCM; trong đó lưu ý phân tích rõ các bất cập trong quản lý du lịch hiện nay đề thấy được sự cần thiết việc thành lập Sở Du lịch.
 
Sở Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ bổ sung trong Đề án nhân sự phụ trách du lịch tại từng quận, huyện theo hướng thuộc Văn phòng UBND quận, huyện.

Tùng Nguyên