DMagazine

TPHCM khởi động du lịch bằng tour "Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn"

(Dân trí) - Dịch Covid-19 dần kiểm soát tốt, ngành du lịch TPHCM khởi động với tinh thần vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế với tour theo dấu chân Biệt động Sài Gòn, mừng lễ 30/4.

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Biệt động Sài Gòn

“Đây không chỉ dừng lại là một sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử độc đáo của thành phố mà còn là một kênh tuyên truyền. Tôi thực sự xúc động khi trải nghiệm những căn hầm, di vật của Biệt động Thành và thực sự cảm phục việc phục dựng lại di tích của thế hệ kế thừa. Đây là chùm tour đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch TPHCM với tinh thần vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế theo tình hình mới”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết.

Chương trình tour “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” được thiết kế gồm chương trình nửa ngày và chương trình một ngày dành cho du khách. Khách tham quan trải nghiệm phương tiện di chuyển giữa các điểm đến là các loại xe được các Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trước đây từng sử dụng như xe honda 67, honda dame, ô tô cổ...

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 1
7h sáng, khách du lịch được di chuyển bằng xe cổ đến số 145, Trần Quang Khải, quận 1 tham quan bảo tàng công nghệ về chiến tích Biệt động Sài Gòn
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 2

Tại đây, khách được ăn sáng với món cơm tấm Đại Hàn, dùng cà phê Đỗ Phủ

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 3

Kế đến, du khách bắt đầu di chuyển đến căn cứ biệt động 113A Đặng Dung, quận 1

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 4
Căn cứ tại 113A Đặng Dung có không gian cà phê và ăn sáng khá thoáng và đẹp, địa chỉ này thu hút nhiều bạn trẻ và giới chơi xe cổ thường tìm đến để trải nghiệm
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 5

“Việc di chuyển bằng những chiếc xe khá cổ như 67, Dame này thích thật. Ngày lễ 30/4 mà tham gia tour này, mình cảm giác như đang sống ở thời khắc lịch sử hai miền thống nhất, cùng các cựu biệt động tiến về dinh Độc Lập, giải phóng Sài Gòn”, anh Nguyễn Quang Tuấn, ngụ Gò Vấp, khách tham gia tour cho biết.

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 6
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cũng tham gia tour “Theo dấu chân biệt động” bằng xe máy, ông Vũ đánh giá cao sản phẩm du lịch mới này khi đưa vào phục vụ khách ngay thời điểm các hoạt động du lịch bắt đầu khởi động thời hậu Covid-19 và rơi vào đúng dịp chào mừng 45 năm, ngày 30/4 lịch sử.
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 7
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết hoạt động này nhằm thực hiện chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao khả năng khai thác yếu tố đặc trưng, mang nét riêng, hấp dẫn để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch thành phố, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, trải nghiệm của du khách. Trong ảnh, ông Vũ tự lái chiếc xe Honda 67 chở biệt động Muời Thơ (tức Trần Đức Thơ)
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 8

Tiếp đến, đoàn di chuyển đến nhà số 287/2 Võ Văn Tần (quận 3), nơi có hệ thống hầm và lối đi bí mật được xây dựng kỳ công

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 9
Tại đây, du khách được tận mắt trải nghiệm hầm bí mật nằm bên dưới nền nhà giữa trung tâm Thành
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 10

Một nữ du khách trong trang phục áo dài tự lái xe hướng về Hội trường Thống Nhất (dinh Độc Lập)

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 11

Đoàn khách tập hợp tại Hội trường Thống Nhất, đây là điểm cuối của hành trình

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 12
Một vị khách nước ngoài đứng theo dõi đoàn xe cổ tiến vào Hội trường Thống Nhất
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 13
Dàn xe cổ như một điểm nhấn, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những vị khách không thuộc tour “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” khi đậu phía  sảnh chính của hội trường
TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 14

Ông Lê Trương Hiền Hoà, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM cũng thích thú chụp ảnh cùng dàn xe cổ trong tour

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 15

Hai đơn vị Vietravel và  Saigontourist cũng đã trao toàn bộ doanh thu của tour đầu tiên cho Biệt động Thành Vũ Minh Nghĩa, đại diện Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định để khích lệ tinh thần.

Ông Nguyễn Bảo Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn viên của đơn vị Vietravel cho biết: “Đây là tour tạo nhiều cảm xúc cho du khách vì được chạm tận tay, nhìn tận mắt. Theo cá nhân tôi đánh giá, so với địa đạo Củ Chi thì sản phẩm này thu hút không kém đối với du khách nước ngoài. Đây là sản phẩm tour dành cho mọi đối tượng, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Đối với những đoàn khách 10 người trở lên thì cần có sự điều chỉnh lại trong khâu tổ chức vì tính nguyên bản của cấu trúc không gian không quá rộng, có thể 8 khách một nhóm, tham quan xen kẽ. Trong thời gian tới tôi nghĩ cần bổ sung những bài thuyết minh chuẩn chỉnh hơn, thông tin hiện vật đầy đủ hơn”.

TPHCM khởi động du lịch bằng tour Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - 16

Đã có rất nhiều đoàn khách nước ngoài tìm đến các căn cứ của Biệt động Sài Gòn. Trong ảnh, đoàn khách của đơn vị Lữ hành Fiditour đang tham quan căn nhà tại đường Võ Văn Tần, quận 3

Bà Trần Bảo Thu, đại diện đơn vị Lữ hành Fiditour cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ quản của các điểm đến, cả ngoài thành phố để đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt sẽ có những chương trình chuyên về chủ đề này để phục vụ cho những du khách có nhu cầu tìm hiểu chuỗi di tích thực tế hiện nay của Biệt động Sài Gòn vì qua các tác phẩm văn học, lịch sử, phim ảnh, đã có khá nhiều du khách biết và muốn tham quan, tìm hiểu chuyên sâu”.

 Phạm Nguyễn - Xuân Hinh