TP.HCM tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của 2016

(Dân trí) - Sáng 01/01/2016, tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sở Du lịch TH.CM đã tổ chức lễ đón hai đoàn khách quốc tế đầu tiên đáp chuyến bay từ Hong Kong - Trung Quốc và Cao Hùng- Đài Loan.

Đón đoàn khách quốc tế đầu năm 2016

Lễ đón du khách được thực hiện trang trọng với chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc. Các tiết mục mang âm hưởng truyền thống thể hiện lòng hiếu khách của người Việt Nam.

Hơn 500 phần quà đã được lãnh đạo TPHCM trao tận tay du khách tại khu vực sảnh 5ACD. Bên cạnh việc nhận quà và hoa, du khách còn được thưởng thức trà và cà phê của Việt Nam.

Trong năm 2015, đã có gần 5 triệu lượt du khách đến với TPHCM, tăng 4,6% so với năm 2014. Về thị trường khách trong nước đã có gần 20 triệu lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 95 ngàn tỷ dồng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, GĐ Sở Du lịch TPHCM cho biết: “ Trong năm 2016, TP xác định thị trường trọng điểm là các nước khu vực ASEAN, khu vực Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Á, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…là những khu vực đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến. Riêng về phần du lịch đường thủy nội đô hiện vẫn đang phải xây thêm một số hạng mục như: Nhà vệ sinh, khu chợ nổi…và kiến nghị cấp phép tuyến xe điện đưa đón hai đầu nhà ga của tuyến du lịch đường thủy nội đô…”

Lãnh đạo ngành du lịch TPHCM phát biểu

 

Về phía Hiệp hội du lịch TPHCM, bà Nguyễn Thị Khánh- PCT Hiệp hội cho biết: “ Hiệp hội luôn sát cánh cùng các hoạt động xúc tiến du lịch của TP. Trong đó, đặc biệt chú trọng quảng bá đến các nước được miễn thị thực VISA thuộc khu vực Bắc Âu, Tây Âu và thị trường Ấn Độ. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng đẩy mạnh quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam.”

Nói về câu chuyện quảng bá hình ảnh ẩm thực, ông Lã Quốc Khánh- PGĐ Sở Du lịch TPHCM cho biết bên cạnh việc tổ chức đón du khách đầu năm, lãnh đạo ngành du lịch cũng mong muốn giới thiệu văn hóa ẩm thực thông qua hai sản phẩm là trà và cà phê.

Đoàn khách đầu tiên đến từ Hong Kong -Trung Quốc.
Đoàn khách đầu tiên đến từ Hong Kong -Trung Quốc.

 

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đang bắt tay một trong những vị khách đầu tiên.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đang bắt tay một trong những vị khách đầu tiên.
TP.HCM tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của 2016 - 3
TP.HCM tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của 2016 - 4
TP.HCM tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của 2016 - 5
Nón lá Việt Nam là một trong những món quà ấn tượng với du khách.
Nón lá Việt Nam là một trong những món quà ấn tượng với du khách.
Biển diễn âm nhạc dân tộc.
Biển diễn âm nhạc dân tộc.
Đội tiếp đón của VN Airline.
Đội tiếp đón của VN Airline.
Biển diễn trà đạo.
Biển diễn trà đạo.
Lãnh đạo ngành du lịch TP chụp ảnh cùng du khách.
Lãnh đạo ngành du lịch TP chụp ảnh cùng du khách.

Phạm Nguyễn

(phamnguyen.dtr@gmail.com)