Tour Tết Nguyên đán vừa mở hàng đã... khuyến mại

(Dân trí) - Năm nay với lịch nghỉ Tết kéo dài đến 9 ngày, nhu cầu du lịch của du khách tăng lên rõ rệt. Nhiều du khách đã dần quen lên kế hoạch sớm cho việc đi chơi tết nên các doanh nghiệp cũng bán tour sớm hơn với nhiều khuyến mại hấp dẫn.

Hiện nay các công ty du lịch có xu hướng triển khai lịch tour Tết từ sớm với chủ trương bán giá tốt ngay từ thời điểm mở tour. Chính sách này ra đời nhằm mục đích vì lợi ích cần thiết của du khách và tránh những thiệt thòi không đáng có cho du khách khi đăng ký tour tết cận ngày khởi hành.

Đại diện một doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội cho biết, những năm trước rất nhiều doanh nghiệp lữ hành cả trong Nam và ngoài Bắc “găm” hàng đợi cuối năm giá sốt mới bán, song vì ai cũng "ôm" rồi bung một lúc trong một thời điểm ngắn nên đã gây khá nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp, do không bán hết sản phẩm.

Để khắc phục tình trạng này, năm nay mặc dù phải tới hai tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều doanh nghiệp đã thay đổi ngay từ đầu với việc bán sớm các tour du xuân dành cho khách hàng. “Điều này không tạo áp lực cho cả người mua lẫn người bán.” – vị đại diện này cho hay.

Tour Tết Nguyên đán vừa mở hàng đã... khuyến mại - 1

Thời điểm này, các doanh nghiệp cũng đã triển khai những chính sách khuyến khích du khách đăng ký sớm tour tết. Tại TP HCM và Hà Nội có doanh nghiệp đã không ngần ngại miễn phí 100% giá tour cho trẻ em dưới 2 tuổi đối với các tour nước ngoài. Thông thường, trẻ em dưới 2 tuổi đi tour nước ngoài vẫn phải đóng một khoản tiền gồm vé máy bay và phí dịch vụ. Đối với trẻ em từ 2 tuổi đến 11 tuổi, bên cạnh mức giá trẻ em theo quy định, sẽ được công ty giảm thêm từ 150,000đ đến 3,495,000đ. Mức chi phí này chiếm khoảng 30 - 35% giá vé người lớn, còn giá vé của trẻ em từ 2 đến 11 tuổi vào khoảng 75 - 80%.

Thống kê sơ bộ tại nhiều công ty du lịch đến thời điểm này, lượng khách mua tour Tết Nguyên đán đã đạt trên 60%. Đây là điều đáng mừng cho thấy xu hướng khách mua tour sớm ngày càng tăng, giúp các công ty sớm chốt khách với hàng không cùng các dịch vụ, đảm bảo dù dịp cao điểm nhưng vẫn đủ lượng vé di chuyển cùng các dịch vụ.

Theo các công ty du lịch, vài năm nay, tour miền Trung luôn trở thành tâm điểm chú ý của du khách, nhất là các điểm dừng chân như Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang… Dịp Tết, khi phía Bắc thời tiết lạnh, du khách thường vào miền Trung (nhất là Nha Trang) để tránh rét, tắm biển. Còn khách miền Nam đến các tỉnh phía Bắc là Điện Biên, Mộc Châu, Sơn La, hay Sapa, Hà Giang để cảm nhận cái rét miền Bắc. Trong khi đó, nhóm khách trung niên và cao tuổi vẫn yêu thích các tour tâm linh vào dịp cuối năm và Tết âm lịch như Tràng An – Bái Đính, chùa Hương, Yên Tử, Đền Hùng…

Một số tour truyền thống đến Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu… đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty du lịch, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên giá tour khá rẻ.

Những tour du lịch tới các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc thậm chí một số thị trường xa cũng được đánh giá là khả quan hơn năm trước.

Tour Tết Nguyên đán vừa mở hàng đã... khuyến mại - 2

Việc doanh nghiệp chủ động chào bán tour sớm đã tạo điều kiện cho du khách thảnh thơi hơn thoải mái chọn tour, ngày khởi hành, lịch trình như mong muốn, tránh được tình trạng cháy vé vào những ngày cận tết, đồng thời dễ dàng thay đổi hoặc hủy tour mà không phải trả phí bồi hoàn cận ngày cho các công ty du lịch.

Theo thông lệ, vì các dịch vụ ngày Tết giới hạn về số lượng, trong khi nhu cầu của du khách thường tăng gấp 3,4 lần, nên khi đăng ký tour trễ, du khách phải chịu nhiều thiệt thòi như không có nhiều lựa chọn tour tuyến, không đặt được chỗ, hoặc phải chấp nhận mua tour giá cao có lúc lên đến 60-70% so với ngày thường do dịch vụ đặt cận tết.

Việc đăng ký sớm lại càng thuận lợi hơn cho du khách khi đăng ký các tour đường xa như Châu Âu, Úc, Mỹ, du khách sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin visa khiến kết quả xin visa không được như mong đợi. Ngoài ra, việc đăng ký sát ngày khởi hành còn khiến du khách không có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về chất lượng tour cũng như so sánh dịch vụ của các công ty khác nhau, do đó rất dễ gặp phải tình trạng bị chặt chém giá tour, dịch vụ bị cắt xén hoặc chất lượng tour không đảm bảo.

Những năm trước, khách đặt tour ngẫu hứng, thường đặt vào phút chót khiến các hãng lữ hành trở tay không kịp, nhưng năm nay tình hình đã thay đổi, nhiều người đặt tour từ rất sớm. Theo dự báo của nhiều hãng, số lượng khách mua tour tết âm lịch rất khả quan.

Tour Tết Nguyên đán vừa mở hàng đã... khuyến mại - 3

Theo kinh nghiệm chọn điểm đến vào mỗi dịp tết, người cao tuổi nên chọn các địa điểm có thời tiết ấm áp và chương trình ít phải đi bộ. Người trung tuổi có thể chọn nơi có phong cảnh đẹp với nhiều trung tâm mua sắm. Người trẻ tuổi ưa thích những địa danh phù hợp với nhu cầu khám phá. Các gia đình có con nhỏ thì nên chọn các điểm du lịch có kèm theo nhiều hoạt động vui chơi, giải trí.

Hữu Thắng