Quảng Bình:

Tour khám phá hang Sơn Đoòng giảm giá vé đến hết năm 2021

(Dân trí) - Thực hiện chương trình kích cầu du lịch, đơn vị khai thác tour du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” sẽ giảm giá vé xuống mức 2.500 USD/khách đến hết năm 2021.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đã cho phép Công ty TNHH MTV Chua Me Đất giảm giá bán sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” xuống mức 2.500USD/khách, áp dụng từ ngày 15/5/2020 đến ngày 31/12/2021.

Tour khám phá hang Sơn Đoòng giảm giá vé đến hết năm 2021 - 1

Hang Sơn Đoòng

Trong kết cấu giá bán sản phẩm du lịch đã bao gồm phí tham quan, dịch vụ môi trường rừng, các chi phí liên quan khác mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình khuyến khích doanh nghiệp giảm giá bán của sản phầm du lịch như khám phá hang Va - hang Nước Nứt; khám phá thiên nhiên Rào Thương - hang Én để thực hiện chương trình kích cầu du lịch 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn về việc cho phép tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm - Giếng Voọc đến ngày 31/5/2021. Điều chỉnh mức phí tham quan tạm thu của lộ trình tham quan 1 ngày: Trung tâm Phong Nha - hang Giếng Voọc - hang Cầu Chày - Trung tâm Phong Nha từ 200.000 đồng xuống 120.000 đồng.

Tour khám phá hang Sơn Đoòng giảm giá vé đến hết năm 2021 - 2

Điểm du lịch sinh thái Ozo cũng đã giảm giá vé để thu hút du khách.

Cũng nhằm kích cầu du lịch, điểm du lịch sinh thái Ozo cũng đã giảm giá vé xuống chỉ còn 120.000 đồng/khách. Giảm giá chương trình “Chinh phục hang Ozo – cắm trại công viên Ozo” xuống còn 1,8 triệu đồng/khách.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Quảng Bình, trong dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, ước tính có khoảng 35.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Quảng Bình. Trong đó, có khoảng hơn 1.000 lượt khách du lịch quốc tế.

Những điểm thu hút khách du lịch đông nhất là động Phong Nha, động Thiên Đường, suối nước Moọc, Zipline sông Chày - hang Tối, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các điểm du lịch sinh thái: Ozo, khe nước Lạnh, Thác Mơ, các bãi biển Đá Nhảy, Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh...

Tiến Thành