Tour hành hương tất bật vào mùa "đắt khách"

(Dân trí) - Dịp Tết đến du khách thường lựa chọn loại hình du lịch hành hương. Năm nay, ở phía Bắc có nhiều tour du lịch gắn với lễ hội độc đáo hấp dẫn cả những vị khách đến từ phương Nam.

Tour hành hương tất bật vào mùa đắt khách
Từ nay đến trung tuần tháng Hai, tour hành hương, lễ hội trong nước sẽ chiếm chủ đạo với dòng khách nội địa.

Ước tính của nhiều doanh nghiệp lữ hành lượng khách đi tour hành hương sau Tết sẽ chiếm tỉ lệ trên 50% tổng số khách đăng ký. Chính vì lẽ đó, các chùm tour hành hương năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực của thị trường. “Mỗi dịp Tết năm người dân có kỳ nghỉ dài. Đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đã lên kế hoạch và đặt chỗ từ rất sớm đối với các nhà cung cấp dịch vụ như hãng hàng không, khách sạn. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi đang cố gắng tìm mọi cách giảm giá tour ở mức thấp nhất có thể để kích cầu thị trường”, anh Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc Công ty APT Travel cho hay.

Tuy còn khá sớm mới đến mùa hành hương, bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán nhưng nhiều doanh nghiệp đã xây dựng một loạt tour khám phá cảnh chùa phương bắc. Nổi bật là chùm tour hành hương dịp Tết năm nay là chương trình hành hương về phía Bắc. Hiện các tour du lịch tâm linh độc đáo, thiết kế riêng cho dịp Tết đang được các doanh nghiệp lữ hành tung ra thị trường với mức giá giảm sâu một số tuyến miền Bắc như: Đền Hùng, Tam Đảo – Tây Thiên, Chùa Hương, Yên Tử, Tràng An – Bái Đính, …

APT Travel đang bán ra thị trường tour đi Tràng An – Bái Đính (1Ngày) giá: 650.000đ, khởi hành hàng ngày, tour đi lễ chùa Tây Thiên và nghỉ dưỡng ở Tam Đảo (2 ngày 1 đêm), giá chỉ từ 1.180.000đ, khởi hành thứ 7 hàng tuần. Tour đi Chùa Hương khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của địa danh linh thiêng này, giá 590.000đ.

Tour hành hương tất bật vào mùa đắt khách
Tour hành hương tất bật vào mùa đắt khách
Nhiều tour nước ngoài đến Campuchia hay những ngôi chùa hay Thái Lan, Myanmar có những ngôi chùa nổi tiếng sẽ được du khách quan tâm nhiều nhất.

BenThanh Tourist cũng đã tung hơn 300 tour Tết kéo dài từ 29 Tết đến hết tháng 3 để du khách dễ dàng chọn lựa, với ngày khởi hành có tần suất dày với mọi mức giá.

Tại miền Trung các tour đến Hội An, Huế, Đại Nội, trong Nam các tour đi Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Bà Đen cũng được nhiều doanh nghiệp lữ hành tổ chức mời gọi du khách.

“Hiện các tour di sản miền Trung (Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà – Huế - Động Phong Nha) khởi hành vào các “ngày đẹp” 2, 3,4 Tết Ất Mùi của Công ty du lịch Phương Đông ngày nay bán khá chạy”, ông Tạ Minh Hiến, phó giám đốc doanh nghiệp này cho hay.

Bên cạnh các tour hành hương trong nước, nhiều tour nước ngoài đến Campuchia hay những ngôi chùa lưu giữ pho tượng Phật Ngọc tại Thái Lan, Myanmar theo nhận định của các doanh nghiệp lữ hành sẽ được du khách quan tâm nhiều nhất. Hiện Lào cũng là một điểm đến của những du khách thích tour tâm linh, bởi điểm đến nằm liền kề các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Huế theo hướng Lao Bảo, có nhiều ngôi chùa nổi tiếng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi các tour thuê bao bằng máy bay đến Hàn Quốc dịp tết năm nay đang có dấu hiệu chững lại do lịch khởi hành quá sớm vào ngày 29 Tết, nên lượng khách đăng ký không nhiều, bên cạnh đó Tết năm nay có quá nhiều chuyến chuyên cơ đến Hàn Quốc như thế khiến tình trạng cầu vượt cung. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp nhờ các đối tác bán hộ, nhưng xem ra khó khả quan vì đã cận ngày để làm thủ tục visa cho khách.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, từ nay đến trung tuần tháng Hai, tour hành hương, lễ hội trong nước sẽ chiếm chủ đạo với dòng khách nội địa.

Hữu Thắng