Tour chinh phục Phan Si Păng tiếp tục "hút" du khách

(Dân trí) - Theo thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa), từ ngày 1/4/2014 đến ngày 19/5/2014, sau gần 2 tháng mở lại tuyến du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng, lượng du khách tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng số 2.085 lượt du khách leo núi Phan Si Păng trong dịp này, trong đó có 1442 lượt du khách trong nước và 643 lượt du khách nước ngoài. Ngoài ra tuyến du lịch suối Vàng - thác Tình yêu cũng đã có hơn 12.000 lượt du khách tới thăm, qua đó tổng doanh thu từ phí và dịch vụ du lịch của Trung tâm du lịch sinh thái - giáo dục môi trường Hoàng Liên trực thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) 5 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 550 triệu đồng bằng hơn 80% tổng doanh thu dịch vụ du lịch năm 2013 của toàn đơn vị.

 

Đặc biệt tất cả các du khách tham gia leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng và tham quan tuyến du lịch sinh thái suối Vàng - Thác Tình yêu nằm trong vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, ý thức của du khách đã được nâng cao một bước ,các hiện tượng đốt lửa tự do trong rừng, chặt cây, xả rác bừa bãi... làm ô nhiễm môi trường rừng quốc gia Hoàng Liên đã giảm hẳn so với trước.

 

Trên đường chinh phục Nóc nhà Việt Nam

Trên đường chinh phục Nóc nhà Việt Nam



Đạt kết quả trên là do lãnh đạo vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đề ra quy định cụ thể khi tổ chức các tour du lịch, tất cả các đoàn du khách leo núi Phan Si Păng và thăm vườn quốc gia Hoàng Liên đều có cán bộ, nhân viên vườn quốc gia Hoàng Liên trực tiếp hướng dẫn và giám sát các hoạt động của du khách có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sinh thái như sử dụng củi lửa, vô ý thải rác ra rừng...

 

Hiện nay vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bảo vệ  rừng và dịch vụ tham quan du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng, tiếp tục giao quyền cho trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hoàng Liên sẽ cho mở mới các tuyến du lịch : Séo Mý Tỷ - rừng Tùng - Phan Si Păng, Cát Cát - Vũng Rồng - Giếng Tiên, Tả Trung Hồ - Dền Thàng - Séo Mý Tỷ...

 

Thăm vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) và leo núi chinh phục “Nóc nhà Việt Nam và Nóc nhà  Đông Dương” dịp này thời tiết rất thuận lợi và du khách có cơ hội khám phá những rừng hoa đỗ quyên cổ thụ khoe sắc tuyệt đẹp và những biển mây đẹp mê hồn xuất hiện trên núi Hoàng Liên trông như bồng lai tiên cảnh.

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển