Top 20 thành phố lớn đông khách nhất có Hà Nội, TP.HCM

Mastercard xếp hạng 161 thành phố du lịch châu Á - Thái Bình Dương dựa trên số đêm nghỉ của khách quốc tế đến và chi tiêu du lịch, dùng dữ liệu cơ bản của Tổng cục Du lịch các nước. Trong đó Hà Nội xếp thứ 15, TP.HCM xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng 20 thành phố đông khách nhất.

Hà Nội đón 4,8 triệu lượt khách quốc tế nghỉ lại trung bình 3,8 đêm, trong khi TP.HCM đón 4,1 triệu lượt khách đến nghỉ lại khoảng 5,3 đêm vào 2018. Đây là báo cáo Chỉ số Điểm đến châu Á - Thái Bình Dương hàng năm do công ty thanh toán Mỹ công bố vào tháng 9. 

Theo VnExpress, năm 2018, chi tiêu trung bình của khách nước ngoài là 78 USD một ngày tại Hà Nội và 98 USD tại TP.HCM. Con số này thấp hơn nhiều so với các thành phố Đông Nam Á như Bangkok (184 USD), Singapore (272 USD), Kuala Lumpur (142 USD), Phuket (247 USD) hoặc Bali (125 USD).

Top 20 thành phố lớn đông khách nhất có Hà Nội, TP.HCM - 1

Khách du lịch thích thú với một trò chơi trên phố đi bộ ở Hà Nội. 

5 điểm đến đứng đầu danh sách lần lượt là Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo và Seoul, chiếm 22% toàn bộ khách qua đêm của khu vực. Trong đó, Bangkok đón nhiều khách qua đêm nhất thế giới, với 22,78 triệu lượt, và năm nay dự kiến tăng 3,34%.

Năm ngoái, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đón 342,2 triệu lượt khách du lịch và công tác, tăng trung bình 8,9% mỗi năm từ 2009. Mức chi tiêu của khách tăng trung bình 10,2% mỗi năm, từ 117,6 tỷ USD (2009) lên 281,1 tỷ USD (2018).

Khi nhiều điểm đến trong khu vực đang tăng trưởng do du khách Trung Quốc chiếm đa số, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nổi lên như những thị trường lớn. Trung Quốc chiếm 18,2% lượng khách qua đêm quốc tế, Hàn Quốc là 9,1% và Nhật Bản là 6%.

"Trong khi kinh tế thế giới, địa chính trị, công nghệ và xã hội đã thay đổi đáng kể từ khi Mastercard đưa ra nghiên cứu này 10 năm trước, một điều vẫn không đổi là đam mê khám phá thế giới của một lượng du khách không ngừng tăng lên", Rupert Naylor, phó chủ tịch cấp cao của Mastercard tại châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Cũng trong năm 2019, Hà Nội lọt vào top 10 thành phố du lịch rẻ nhất thế giới.  

Theo Price of Travel: "Có rất nhiều cảnh đẹp mà bạn nhất định phải chiêm ngưỡng ở Hà Nội. Trung tâm thành phố khá dễ chịu. Thức ăn và đồ uống tuyệt vời với giá cực rẻ. So với phương Tây, tham quan ở Hà Nội hầu hết đều miễn phí. Nếu bạn di chuyển bằng xe bus, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều".

Vào tháng 1/2019, Hà Nội và TP.HCM cũng vaò top 10 thành phố năng động nhất thế giới năm 2019. Thủ đô Hà Nội (thứ 3) và TP.HCM (thứ 8). TP.HCM được xem là điểm đến cho các doanh nghiệp, ngày càng thu hút đầu tư nước ngoài cùng với sự hiện diện dày đặc của các tập đoàn trong và ngoài nước. Thủ đô Hà Nội dù đi sau TP.HCM về mặt thương mại, nhưng cũng là một thành phố đang phát triển nhanh chóng.

Theo Huyền Thanh

Dân Việt