Tổng cục du lịch khuyến cáo đưa công dân sang Thái Lan du lịch

(Dân trí) - Trước tình hình bất ổn chính trị tại Thái Lan đang có nguy cơ gia tăng, TCDL Việt Nam vừa có công văn yêu cầu thận trọng khi đưa công dân Việt Nam sang Thái Lan du lịch.

Tổng cục Du lịch vừa có công văn 1369 về việc đưa công dân Việt Nam đi Thái Lan gửi các sở VHTT DL các tỉnh và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Tổng cục du lịch khuyến cáo đưa công dân sang Thái Lan du lịch

Nội dung công văn nêu rõ; trước những diễn biến gần đây tại Thái Lan. TCDL Việt Nam yêu cầu: Sở VHTT và DL các tỉnh thành chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế thận trọng khi đưa công dân Việt Nam đi du lịch Thái Lan, không đưa khách du lịch đến các điểm xảy ra biểu tình hoặc không an toàn.

Các công ty du lịch yêu cầu khách du lịch không tự ý đến nơi không an toàn và có biển pháp đảm bảo an toàn cho du khách Việt Nam và kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý biết để phối hợp giải quyết khi xảy ra các tình huống đột xuất. TCDL giao cho Vụ lữ hành thường xuyên theo dõi nắm thông tin và báo cáo lãnh đạo TCDL biết để chỉ đạo.

Gần đây, bất ổn chính trị tại Thái Lan đang có nguy cơ gia tăng, khi phe đối lập quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch chống chính phủ cả trên đường phố và trong nghị trường.

Ngày 29/11, đã có khoảng 1.200 người biểu tình chống chính phủ đã bao vây, xô đổ cổng và tiến vào bên trong khuôn viên Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh lục quân Thái Lan. Cùng lúc, một đoàn biểu tình khác đã tập trung bên ngoài trụ sở đảng Puea Thai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, gây căng thẳng với lực lượng cảnh sát chống bạo động gác bên ngoài tòa nhà. Tại khu hành chính tỉnh Pathum Thani, đã xảy ra xô xát giữa người biểu tình thuộc phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ với lực lượng đối lập, làm ít nhất 2 người bị thương.

H Thắng