Tóm gọn kẻ lắp hàng loạt camera quay lén trong khách sạn

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai nhận đã lắp hàng loạt camera quay lén ở ít nhất 5 phòng tại khách sạn.

1600 khách bị quay lén trong các khách sạn ở Hàn Quốc

Ngày 22/6, cảnh sát khu vực miền trung của Trung Quốc vừa bắt giữ người đàn ông họ Tạ với cáo buộc lắp hàng loạt camera quay lén trong các khách sạn tại thành phố Trịnh Châu. Vụ việc đang khiến dư luận Trung Quốc rất quan tâm trong bối cảnh mối lo ngại của du khách ngày càng gia tăng khi những khoảnh khắc riêng tư có thể bị lọt đến nhiều trang web đen.

Tóm gọn kẻ lắp hàng loạt camera quay lén trong khách sạn - 1
Camera quay lén giấu trong ổ điện ở khách sạn

Tại cơ quan điều tra, Tạ khai nhận làm việc tại thành phố Shangqiu lân cận với Trịnh Châu. Tại đây y đã mua camera loại nhỏ trên mạng rồi lén lắp vào ổ điện tại ít nhất 5 phòng khách sạn. Tạ khẳng định, những video lén ghi được, y chỉ giữ cho riêng mình chứ không phát tán ra ngoài.

Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ một quản lý cao cấp của khách sạn Yutai, vì trước đó người này từng đưa ra lời khẳng định mang tính giật gân, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó, người đàn ông này cho biết 80% khách sạn ở thành phố Trịnh Châu đều có camera quay lén. Vị quản lý này bị giam 10 ngày vì tội lan truyền tin đồn thất thiệt.

Tóm gọn kẻ lắp hàng loạt camera quay lén trong khách sạn - 2
Nhiều người lo ngại những video riêng tư sẽ bị chuyển tới các trang web đen

Theo Wang Wanfei, Giáo sư ngành quản trị du lịch và khách sạn tại trường Đại học Chiết Giang, quyền riêng tư của du khách khi sử dụng các dịch vụ tại khách sạn cũng như nơi ở là vấn đề nhạy cảm, cần tính riêng tư và bảo mật cao.

Han Jun, một hành khách thường xuyên du lịch khắp thế giới cho hay, anh chưa bao giờ bận tâm kiểm tra có camera ẩn trong phòng khách sạn hay không. Người này cho rằng, nếu có chỉ thường xảy ra tại những khách sạn bình dân.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một vị khách lưu trú tại khách sạn 5 sao ở Thâm Quyến bất ngờ tìm thấy camera quay lén giấu kín trong khu vực của máy báo khói. Người này lập tức liên hệ với khách sạn, thì người đại diện cho biết không hề biết về thiết bị này nên đã báo cảnh sát để điều tra.

Quốc Việt

Theo SCMP