Tới thăm "Vương quốc của những người lùn"

(Dân trí) - "Vương quốc" này là một công viên giải trí nổi tiếng ở Côn Minh, Trung Quốc. Nơi đây là điểm du lịch hút khách bởi ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ. "Vương quốc" tập trung nhiều vũ công là những người lùn có chiều cao không quá 1m30.

Vương quốc người lùn ở Côn Minh, Trung Quốc
Vương quốc người lùn ở Côn Minh, Trung Quốc

Doanh nhân Trần Minh Cảnh là người đưa ra ý tưởng và xây dựng "Vương quốc người lùn" vào năm 2008. Anh tiết lộ: "Người lùn thường chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những người bình thường khác. Với bất lợi chiều cao, họ khó lòng kiếm việc như người bình thường và dễ bị ngược đãi. Việc xây dựng công viên và mời họ về làm việc, tôi hi vọng mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn".

Vương quốc có cả Vua và Hoàng hậu

Vương quốc có cả Vua và Hoàng hậu
Nơi đây tập trung khoảng 100 người lùn ở độ tuổi từ 19 đến 40
Nơi đây tập trung khoảng 100 người lùn ở độ tuổi từ 19 đến 40

Công viên của những người lùn ở Côn Minh được thiết kế đặc biệt với những ngôi nhà tý hon xinh xắn. Hiện tại, vương quốc có khoảng 100 "cư dân" gồm cả vua và hoàng hậu. Với lượng khách tới thăm đang ngày một đông, trong tương lai, "vương quốc" này có thể mở rộng con số "cư dân" lên tới 1000 người. Khi tới đây, ngoài việc thăm quan cuộc sống những người lùn, du khách còn được chính "Quốc vương" cùng đoàn cận vệ thân chinh ra chào đón. Sau đó khách sẽ hòa mình vào những màn biểu diễn đặc biệt do "cư dân" của vương quốc biểu diễn.

Một cận vệ của Vua bên ngôi nhà nhỏ xinh

Một cận vệ của Vua bên ngôi nhà nhỏ xinh
 Vua trong thời gian giải lao
 "Vua" trong thời gian giải lao

Được biết, "cư dân" ở đây có độ tuổi từ 18 đến 40. Họ được ăn ở miễn phí và hưởng lương khoảng 1000 NDT/ tháng (khoảng 3.4 triệu Đồng). Sau các buổi biểu diễn, những người lùn lại trở về căn nhà riêng của mình ngay trong công viên để sống và sinh hoạt như bình thường.

Các tiên nữ trong vương quốc

Các "tiên nữ" trong vương quốc
 Cư dân vương quốc đứng trước cửa nhà
 Cư dân vương quốc đứng trước cửa nhà
Những màn biểu diễn đặc sắc của người lùn
Những màn biểu diễn đặc sắc của người lùn
Một tiên nữ chuẩn bị lên sân khấu
Một "tiên nữ" chuẩn bị lên sân khấu

Khi công viên đi vào hoạt động không lâu, đã có những ý kiến cho rằng nơi đây chỉ là mô hình bóc lột sức lao động của người lùn, lấy khiếm khuyết của cơ thể họ để làm trò tiêu khiển và cô lập họ với cuộc sống bên ngoài.

Cuộc sống sinh hoạt của người lùn trong căn nhà tập thể

Cuộc sống sinh hoạt của người lùn trong căn nhà tập thể
Nấu ăn trong căn bếp tập thể.
Nấu ăn trong căn bếp tập thể.

Trái ngược với lời chỉ trích, nhiều người lùn đang làm việc tại đây cho hay, môi trường ở đây khiến họ bớt cô đơn và cảm thấy có ích khi được sống như những người bình thường khác. Người có biệt danh "Quốc vương" trong "vương quốc người lùn" chia sẻ: "Từ năm 8 tuổi, cuộc sống tôi đã lang thang phiêu bạt bên ngoài. Những năm tháng bị kỳ thị và sống khổ sở tôi không bao giờ quên. Từ khi được sống bên cạnh những người giống mình ở vương quốc này, tôi đang có cuộc đời đúng nghĩa."

Hiện công viên của những người lùn ở Côn Minh, Trung Quốc đang được coi là một trong những công viên chủ đề độc đáo nhất thế giới.

Việt Hà
Theo Xinhua