Tới thăm nơi có thời tiết "khủng khiếp" nhất thế giới

(Dân trí) - Đỉnh núi cao nhất cùng Đông Bắc Mỹ được biết tới với tên gọi "Quê hương của các vị thần". Với nhiệt độ lạnh thấu xương và tốc độ gió khủng khiếp, Mount Washington còn là "Vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới".

Mount Washington, New Hampshire, là đỉnh núi cao nhất khu vực Đông Bắc Mỹ. Phía Đông ngọn núi là dòng sông Mississippi nổi tiếng. Trước khi người châu Âu tới định cư, người dân bản địa gọi Mount Washington là "Quê hương của các vị thần". Nhưng vùng đất này được biết tới nhiều hơn với danh xưng "nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất hành tinh".

Đài quan sát ở Mount Washington được nối với mặt đất bằng những sợi xích, tránh bị gió thổi bay
Đài quan sát ở Mount Washington được nối với mặt đất bằng những sợi xích, tránh bị gió thổi bay
 

Tuy nằm trong vùng khí hậu ôn đới nhưng Mount Washington có điều kiện thời tiết tồi tệ quanh năm. Tại đây, tuyết gần như rơi cả năm, sương mù dày đặc, tình trạng đóng băng mọi nơi và đặc biệt tốc độ gió rất kinh hoàng. Với chiều cao khoảng 1949m so với mực nước biển nhưng nhiệt độ trong vùng được những người có kinh nghiệm chinh phục đỉnh Everest hay Nam Cực đánh giá là khốc liệt bậc nhất.

Các công trình khác trên đỉnh núi đều được xây dựng kiên cố để chống chọi thời tiết khắc nghiệt
Các công trình khác trên đỉnh núi đều được xây dựng kiên cố để chống chọi thời tiết khắc nghiệt
 

Nhiệt độ xuống thấp nhất ghi được ở Mount Washington vào khoảng -46 độ C. Như vậy, chỉ có Nam Cực là vùng đất duy nhất trên thế giới lạnh hơn nơi này. Tốc độ gió cao nhất vào khoảng 371 km/h, vượt qua cả những trận cuồng phong lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất. Thậm chí, trung bình khoảng 110 ngày mỗi năm, đỉnh núi phải gánh chịu những trận gió như bão.

 Tuyết và băng giá gần như phủ trắng xóa quanh năm

 Tuyết và băng giá gần như phủ trắng xóa quanh năm
 Tuyết và băng giá gần như phủ trắng xóa quanh năm
 

Do vị trí địa lý hình thành nên kiểu thời tiết khắc nghiệt ở Mount Washington. Đỉnh núi nằm tại vị trí đường đi của một số cơn bão, chủ yếu xuất phát từ Đại Tây Dương ở phía Nam, khu vực vùng vịnh và Tây Bắc Thái Bình Dương. Trong gần 62 năm, Mount Washington đạt kỷ lục thế giới về những trận gió "cuồng nộ" nhất xuất hiện trên bền mặt trái đất. Vào tháng 4/1934, tại đài quan sát trên đỉnh núi, các nhà nghiên cứu ghi được tốc độ gió đạt 371km/h. Đài quan sát ở Mount Washington xây dựng năm 1932 và được nối với mặt đất bằng các dây xích kiên cố để chúng không bị gió thổi bay. Lượng mưa và tuyết rơi ở Mount Washington cao quanh năm. Năm 1969, một trận tuyết lớn trong vòng 24 giờ khiến xung quanh phủ lớp tuyết dày tới 1.25 m.

 Khách du lịch tới nghỉ dưỡng và trượt tuyết
 Khách du lịch tới nghỉ dưỡng và trượt tuyết

Quang cảnh lạnh lẽo buốt giá quanh năm
Quang cảnh lạnh lẽo buốt giá quanh năm

Dù thời tiết không dễ chịu cả năm nhưng Mount Washington vẫn thu hút khách du lịch tới nghỉ dưỡng cả dịp hè và đông. Khách sạn ở đây có bức tường dày kiên cố tới 2.5m để đảm bảo giữ đủ nhiệt cho du khách.

Tấm biển ghi lại kỷ lục cuồng phong từng xảy ra trên đỉnh núi với tốc độ giá đạt 371 km/h.

Tấm biển ghi lại kỷ lục cuồng phong từng xảy ra trên đỉnh núi với tốc độ giá đạt 371 km/h.
Tấm biển ghi lại kỷ lục cuồng phong từng xảy ra trên đỉnh núi với tốc độ giá đạt 371 km/h.

Việt Hà (Theo AP)