Tới thăm bảo tàng sex nổi tiếng ở Napoli

(Dân trí) - Bảo tàng khảo cổ quốc gia ở Napoli (Ý) thu hút khách thập phương tới chiêm ngưỡng bởi nét độc đáo, riêng biệt của nó. Đặc biệt ở tầng "mật thất", du khách sẽ choáng ngợp với những hiện vật liên quan tới sex.

 Cổng vào của bảo tàng
 Cổng vào của bảo tàng

Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Napoli - Italia có tên "Museo Archeologico Nazionale" được Hoàng tộc Bourbon xây dựng vào cuối thế kỷ 18. Mục đích xây dựng thời đó là để lưu lại những cổ vật cyar Elizabeth Farnese. Nơi đây là bộ sưu tập khổng lồ lưu giữ các kỷ vật của Hi Lạp, những bức tượng, tranh của thời kỳ vàng son Ai Cập, kho châu báu của Pompeii và Herculaneum...

Cổng vào của tầng mật thất
Cổng vào của tầng "mật thất"

Bảo tàng có tổng cộng 3 tầng, 1 tầng hầm và một tầng được gọi là "mật thất". Nơi khiến nhiều du khách thấy tò mò nhất là tầng "mật thất" - nơi trưng bày giới thiệu nhiều những bức tượng và mô hình sex, các tư thế sex từ thời cổ đại.

Hình ảnh trưng bày của quý
Hình ảnh trưng bày "của quý"
Hình ảnh trưng bày của quý
Chiếc lọ bằng gốm màu này có từ năm 350 trước Công nguyên. Trên lọ có mô tả tư thế sex của người cổ đại
Hình ảnh trưng bày của quý
Ngoài tượng điêu khắc, tranh và châu báu, nơi đây còn xuất hiện những vật dụng hàng ngày của người cổ đại. Đây là chiếc đèn dùng dầu thắp sáng có hình "của quý"
Búp bê của Herculaneum
Búp bê của Herculaneum
Hình ảnh các tư thế bên ngoài quan tài bằng đá
Hình ảnh các tư thế bên ngoài quan tài bằng đá
Hình ảnh "các tư thế" bên ngoài quan tài bằng đá
 Bức tranh sơn dầu có từ những năm 50-79 sau Công nguyên
 Bức tranh sơn dầu có từ những năm 50-79 sau Công nguyên
Dê thần đực và cái.
Dê thần đực và cái.
 
Dê thần đực và cái.
Dê thần đực và cái.

Bảo tàng mở cửa từ 9 giờ sáng tới 19 giờ 30 tối tất cả các ngày trong năm với giá vé vào cửa khoảng 6.5 Euro.

Việt Hà
Theo Sina