Tới Hàn Quốc "đục sông băng”… để săn cá hồi

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã kéo đến khu vực của một dòng sông đóng băng tại huyện miền núi Hwacheon thuộc tỉnh Gangwon để tham dự lễ hội truyền thống câu cá hồi đầu năm mới.


Hàng nghìn người tham dự câu cá hồi trên dòng sông

Hàng nghìn người tham dự câu cá hồi trên dòng sông

Cuộc thi này được tổ chức vào tháng 1 hàng năm tại huyện Hwacheon, khu vực đầu tiên của Hàn Quốc có hiện tượng băng tuyết vào mùa đông do nhiệt độ thấp và ảnh hưởng của gió lạnh thổi ra từ phía thung lũng.

Đây là một trong những hoạt động của Lễ hội băng Hwacheon Sancheoneo tại Hàn Quốc kéo dài trong 3 tuần thu hút hơn 1 triệu người tham dự mỗi năm.

Những người tham dự khoan lỗ trên mặt dòng sông Bukhangang đã đóng băng rồi sử dụng cần câu hoặc thậm chí tay không để bắt cá hồi. Người thắng cuộc là người bắt được nhiều cá nhất.

Các gia đình đều tất bật cho công việc săn cá hồi

Các gia đình đều tất bật cho công việc "săn" cá hồi

Người ta đã thả khoảng 32 tấn cá hồi xuống dòng sông này mỗi ngày trong thời gian cuộc thi diễn ra để đảm bảo nguồn cá dồi dào cho mọi người “săn bắt”.

Nhiều người thường chế biến món cá hồi tươi ngay tại khu bếp được bố trí xung quanh nơi tổ chức cuộc thi, còn một số người thì thích thưởng thức  cá hồi sống như món sushi.

Cậu bé khoe “chiến tích”

Cậu bé khoe “chiến tích”
Em bé ngủ ngon lành bên hố băng

Em bé ngủ ngon lành bên hố băng

Em bé ngủ ngon lành bên "hố băng"
Cậu bé đang hy vọng sẽ thu được một vài chú cá hồi

Cậu bé đang hy vọng sẽ thu được một vài chú cá hồi
Những chú cá này đã sa bẫy

Những chú cá này đã "sa bẫy"
Chăm chú quan sát mục tiêu
Chăm chú quan sát mục tiêu

Chăm chú quan sát "mục tiêu"

Phương Nam
Theo DM, AFP