Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19

(Dân trí) - Tối qua nhiều người dân TP Huế đi ngang qua tòa nhà Vincom – cao nhất tỉnh Thừa Thiên Huế đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy 1 biểu tượng trái tim được thắp sáng tạo thành từ các ô cửa sổ.

Hơn 30 phòng ở tòa nhà Vincom Huế cao 155 mét (34 tầng) đã được thắp sáng toàn bộ bởi các bóng đèn trong phòng được bật. Một biểu tượng hình trái tim cách điệu khi nhìn từ xa hiện lên trong buổi đêm tại vị trí quảng trường trung tâm TP Huế ở ngã 5 Hùng Vương – Hà Nội – Đống Đa – Bến Nghé – Lê Quý Đôn.

Nhiều người dân đi qua đây đã vô cùng thích thú, dừng lại chụp ảnh và chia sẻ lên facebook với những nội dung tích cực. Biểu tượng trái tim được tạo ra đúng vào Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 nên càng có ý nghĩa.

Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19 - 1

Biểu tượng trái tim hiện ra trong đêm ở tòa nhà cao nhất Huế

Thoáng đầu, có nhiều người tưởng là màn tỏ tình của cặp đôi nào, nhưng sau khi Tổng quản lý khách sạn Vinpearl Huế (đặt tại tòa nhà Vincom Huế nói trên) – ông Trương Quốc Việt đăng trên facebook cá nhân là thắp sáng hình trái tim để cổ vũ động viên mọi người đang chiến đấu chống dịch Covid-19 thì người dân Huế càng cảm kích hơn nữa trước biểu tượng mang tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước việc làm này đã có ý kiến: “Nhắn tin cho GM (General Manager: Tổng quản lý khách sạn – PV) Trương Quốc Việt hỏi về thông điệp trên tòa nhà, nhận được câu trả lời: “Dạ các anh em bật điện từng phòng theo hình trái tim để cảm ơn các anh chị đang chiến đấu với Covid anh ạ”.

Tối nay – giữa mùa dịch, Huế vắng người, lất phất mưa nhưng không lạnh. Vì vẫn có những trái tim hướng về Huế, về nhau…”

Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19 - 2

Nhiều người, gia đình, em bé dừng lại chụp ảnh cảnh tượng đẹp này

Trao đổi với PV trưa 21/3, ông Trương Quốc Việt, Tổng quản lý khách sạn Vinpearl Huế cho biết, khách sạn sẽ tiếp tục duy trì thắp sáng hình trái tim trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 để động viên mọi người chiến đấu với dịch bệnh. Thời gian sẽ bật hàng đêm từ 19h đến 22h.

Được biết từ lúc diễn ra dịch bệnh Covid-19 tại Huế lượng khách du lịch đến giảm rõ rệt. Đặc biệt từ sau khi Huế đóng cửa các điểm tham quan di tích thì số khách đến đây vui chơi và lưu trú trong các khách sạn chỉ còn rất thưa thớt.

Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19 - 3

Nhìn từ xa hình trái tim ở tòa nhà như 1 biểu tượng cho mọi người hướng đến, sưởi ấm tình người

Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19 - 4
Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19 - 5

Những dòng bình luận cảm ơn việc làm ý nghĩa

Tòa nhà cao nhất Huế thắp biểu tượng trái tim cổ vũ chống Covid-19 - 6

Trái tim thắp sáng nhằm cổ vũ những "chiến binh" y bác sĩ và các cơ quan ban ngành đang ngày đêm chống dịch Covid-19

Đại Dương