Tổ chức đón bằng vinh danh Quần thể danh thắng Tràng An theo nghi thức cấp quốc gia

(Dân trí) - Từ ngày 22-24/01/2015, Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh quần thể theo nghi thức cấp Quốc gia Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Đó là thông báo chính thức của Ban tổ chức lễ đón bằng Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới tại buổi họp báo ngày 5/1 vừa qua.
Tổ chức đón bằng vinh danh Quần thể danh thắng Tràng An theo nghi thức cấp quốc gia

Ngay sau khi Tràng An được công nhận di sản, tỉnh đã ban hành ngay quy chế xây dựng tạm thời để bảo vệ di sản.

Theo Ban tổ chức, Lễ đón bằng Tràng An di sản Thế giới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22-24/01/2015 theo nghi thức cấp Quốc gia với nhiều chương trình và các hoạt động khác nhau.

Việc UNESCO ghi danh Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới đã góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Ninh Bình, tạo tiền đề và cơ hội mới để phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Ninh Bình và cả vùng Bắc bộ.
 
Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đây là di sản kép đầu tiên của Việt Nam. Nó không chỉ đại diện ưu tú nhất trong số những cảnh quan karst dạng tháp nổi bật toàn cầu, chứa đựng các hiện tượng siêu nhiên với vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ đặc biệt, mà còn là một thí dụ nổi bật về truyền thống cư trú của loài người, truyền thống sử dụng đất, sử dụng biển, đại diện cho quá trình tương tác giữa con người với môi trường từ bao đời nay.

Tổ chức đón bằng vinh danh Quần thể danh thắng Tràng An theo nghi thức cấp quốc gia

Việc UNESCO ghi danh Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới đã góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Ninh Bình.

Các ngấn nước biển ở Tràng An với độ cao khác nhau, chồng xếp lên nhau được xem như bằng chứng toàn cầu, minh họa sự tương tác của quá trình tiến hóa karst với những lần dao động mực nước biển và mực nước ngầm liên quan trong hệ thống karst cuối cùng của nhân loại.

Trong số nhiều loài động thực vật ở quần thể danh thắng Tràng An thì có tới 10 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ và 7 loài lần đầu tiên ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam như: Sữa hoa vàng, Mã đâu linh hải nam hay Tầm cốt phong…

Chương trình lễ đón bằng sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính và các hoạt động chào mừng di sản tại các huyện; Hoa Lư, Gia Viễn và TP. Ninh Bình.

Trước đó, ngày 25-6-2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới, tổ chức tại Quatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới.Việc quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông - Nam Á. Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Ninh Bình cũng chia sẻ việc Tràng An được công nhận là một si sản văn hóa thiên nhiên thế giới là một vinh dự lớn nhưng cũng là một thách thức không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bởi với phạm vi của di sản khá rộng lớn - 12 ngàn ha. Chính vì thế, ngay sau khi Tràng An được công nhận di sản, tỉnh đã ban hành ngay quy chế xây dựng tạm thời để bảo vệ di sản.

Cũng theo UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian tới tỉnh sẽ mời chuyên gia sang tư vấn chỉnh sửa bổ sung kế hoạch quản lý di sản theo khuyến nghị của UNESCO, điều chỉnh ranh giới bản đồ khoanh vùng bảo vệ di sản và tham vấn kế hoạch quản lý di sản…

Minh Phan