Tinh khôi mùa hoa loa kèn tháng 4

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên mỗi dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng mộc mạc của những bông hoa loa kèn.

Hoa loa kèn (còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hoặc hoa bách hợp) thường nở vào đầu tháng 4. Đây được xem là loại hoa báo hiệu mùa hè về.
Hoa loa kèn (còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hoặc hoa bách hợp) thường nở vào đầu tháng 4. Đây được xem là loại hoa báo hiệu mùa hè về.

Loài hoa này không nở quanh năm mà chỉ nở một lần vào đầu hạ. Mùa hoa của nó ngắn ngủi và thường kéo dài trọn vẹn đến hết tháng 4.
Loài hoa này không nở quanh năm mà chỉ nở một lần vào đầu hạ. Mùa hoa của nó ngắn ngủi và thường kéo dài trọn vẹn đến hết tháng 4.

Năm nay thời tiết nắng ấm nên hoa loa kèn nở sớm mọi khi. Thời điểm này trên khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội đã tràn ngập sắc trắng mộc mạc, tinh khôi của loại hoa này.
Năm nay thời tiết nắng ấm nên hoa loa kèn nở sớm mọi khi. Thời điểm này trên khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội đã tràn ngập sắc trắng mộc mạc, tinh khôi của loại hoa này.

Hoa đầu mùa thường mới chớm nụ, sắc hoa không đẹp nhưng giá vẫn khá cao, trung bình dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/chục.
Hoa đầu mùa thường mới chớm nụ, sắc hoa không đẹp nhưng giá vẫn khá cao, trung bình dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/chục.

Theo người bán hàng, hoa loa kèn chủ yếu là giống kèn ta với bông nhỏ và ngắn hơn kèn tây. Khi nở, cánh hoa chuyển sang màu trắng muốt, tỏa hương thơm nồng nàn.
Theo người bán hàng, hoa loa kèn chủ yếu là giống kèn ta với bông nhỏ và ngắn hơn kèn tây. Khi nở, cánh hoa chuyển sang màu trắng muốt, tỏa hương thơm nồng nàn.

Ở Hà Nội, hoa loa kèn được bày bán nhiều dọc đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Giảng Võ, Nguyễn Chí thanh... Dù có giá bán khá cao, song loài hoa này vẫn thu hút khá đông người mua hàng.
Ở Hà Nội, hoa loa kèn được bày bán nhiều dọc đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Giảng Võ, Nguyễn Chí thanh... Dù có giá bán khá cao, song loài hoa này vẫn thu hút khá đông người mua hàng.
Hoa loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng 9, tháng 10 nhưng phải chờ đến tháng tư năm sau mới được thu hoạch. Nếu được chăm sóc tốt, một củ giống có thể cho tới 12-15 bông hoa. Ở Hà Nội, làng hoa Tây Tựu và Quảng Bá được xem là vùng trồng nhiều hoa loa kèn nhất.
Hoa loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng 9, tháng 10 nhưng phải chờ đến tháng tư năm sau mới được thu hoạch. Nếu được chăm sóc tốt, một củ giống có thể cho tới 12-15 bông hoa. Ở Hà Nội, làng hoa Tây Tựu và Quảng Bá được xem là vùng trồng nhiều hoa loa kèn nhất.

Những bông hoa loa kèn đầu mùa còn chúm chím chưa bung nở
Những bông hoa loa kèn đầu mùa còn chúm chím chưa bung nở
Một người mua đứng chọn hoa loa kèn tại khu vực đường Thanh Niên (Hà Nội)
Một người mua đứng chọn hoa loa kèn tại khu vực đường Thanh Niên (Hà Nội)

Những gánh hàng hoa chở sắc trắng của hoa loa kèn làm nên nét đặc trưng rất riêng cho Hà Nội.
Những gánh hàng hoa chở sắc trắng của hoa loa kèn làm nên nét đặc trưng rất riêng cho Hà Nội.

Hà Trang

Ảnh: Vũ Ninh