Tìm thấy con tàu 800 tấn mất tích bí ẩn dưới đáy đại dương hơn 1 thế kỷ

(Dân trí) - Sau 103 năm tìm kiếm, cuối cùng xác tàu ngầm của Hải quân Australia cùng thi thể của 35 thủy thủ đoàn đã được tìm thấy dưới vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea.

Trúng số 1 triệu USD nhưng gần 2 tháng sau mới phát hiện ra

Một trong những bí ẩn lớn nhất của Hải quân Australia cuối cùng cũng được “vén màn”. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne vừa lên tiếng thông báo tìm thấy xác tàu ngầm HMAS AE1 mất tích từ Thế chiến thứ I, nằm tại độ sâu khoảng 300m gần đảo Duke York thuộc quốc đảo Papua New Guinea.

Sau 103 năm tìm kiếm, cuối cùng xác tàu ngầm 800 tấn cũng được tìm thấy
Sau 103 năm tìm kiếm, cuối cùng xác tàu ngầm 800 tấn cũng được tìm thấy

Được biết, HMAS AE1 biến mất ở Rabaul, Papua New Guinea vào tháng 2/1914 khi trên tàu có 35 thành viên thủy thủ đoàn người Australia và Anh, không để lại bất cứ dấu vết nào. Đây là tàu trọng tải 800 tấn, là một trong 2 chiếc tàu ngầm lớp E được tạo ra cách đây hơn 1 thế kỷ. Suốt 103 năm với 13 chiến dịch tìm kiếm, cuối cùng bí mật lớn nhất trong lịch sử ngành hàng hải nước này được mở ra.

Tìm thấy con tàu 800 tấn mất tích bí ẩn dưới đáy đại dương hơn 1 thế kỷ - 2

“Đây là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử ngành hàng hải Australia. Sự biến mất bí ẩn của AE1 trong năm 1941 từng là thảm kịch của đất nước”, Bộ trưởng Marise Payne khẳng định.

Theo hãng tin AFP, đội tìm kiếm sử dụng Fugro Equator – một chiếc tàu mà Australia từng dùng trong chiến dịch tìm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Sau những nỗ lực, họ thấy đống đổ nát của con tàu nằm ở độ sâu khoảng 300m.

Tìm thấy con tàu 800 tấn mất tích bí ẩn dưới đáy đại dương hơn 1 thế kỷ - 3

Đội tìm kiếm do Peter Briggs chỉ huy, sử dụng thiết bị không người lái hoạt động dưới nước để quét các vùng nước, tìm kiếm xác tàu. Với công nghệ tiên tiến ở thời điểm hiện tại, đội tìm kiếm hi vọng sớm điều tra thấy nguyên nhân dẫn tới việc tàu HMAS AE1 gặp tai nạn.

Hình ảnh tàu ngầm HMAS AE1 trước khi chìm dưới đáy đại dương
Hình ảnh tàu ngầm HMAS AE1 trước khi chìm dưới đáy đại dương

Được biết, Chính phủ Australia đang cố liên lạc với người thân của những thủy thủ đoàn đã tử nạn, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng tại Papua New Guinea để làm lễ tượng niệm ngay tại vị trí xác tàu đắm.

Hoàng Hà

Theo Abc/ibtimes