Quảng Trị:

Tiếp tục ngừng đón khách tại các điểm du lịch, danh thắng

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị yêu cầu tiếp tục ngừng đón tiếp khách du lịch, tham quan tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng và các điểm du lịch trên địa bàn, sau thời gian “giãn cách xã hội”.

Ngày 16/4, sau khi Chính phủ điều chỉnh “cách ly xã hội” với các địa phương, dù không nằm trong nhóm có nguy cơ, nhưng tỉnh Quảng Trị cũng ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu tiếp tục tạm ngừng đón tiếp khách du lịch, tham quan tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Du lịch Quảng Trị "đóng băng" mùa dịch Covid-19.

Theo thống kê, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong quý I/2020 chỉ đạt 246.600 lượt, giảm 90 % so với cùng giai đoạn năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế đạt 23.500 lượt (giảm 86% so với năm 2019), khách nội địa đạt 223.100 lượt (giảm 93%).

Do hoạt động kinh doanh dịch vụ-du lịch bị giảm sút mạnh nên tình hình lao động, việc làm trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng lớn.

Tiếp tục ngừng đón khách tại các điểm du lịch, danh thắng - 1

Khu di tích Hiền Lương vắng vẻ tròng thời dịch.

Các đơn vị lữ hành đã dừng hoạt động, các hướng dẫn viên du lịch đa số làm hợp đồng theo tour du lịch nên nghỉ việc không lương, nhiều cơ sở lưu trú hoạt động cầm chừng hoặc phải đóng cửa.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu lữ hành chỉ đạt 2,37 tỉ đồng, giảm 71,27% , doanh thu dịch vụ khác đạt 287,29 tỉ đồng, giảm 1,47% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 235 tỷ đồng (giảm 65% so với năm 2019).

Tiếp tục ngừng đón khách tại các điểm du lịch, danh thắng - 2

Các điểm du lịch đều treo biển tạm ngừng đón khách.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị cũng đưa ra một số giải pháp để xúc tiến du lịch thời gian tới, như: tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch sau khi hết dịch bệnh Covid-19, trong đó, ưu tiên tập trung thị trường du lịch nội địa với các sản phẩm du lịch lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch biển, đảo.

Tạo môi trường thuận lợi cho việc tiếp tục thu hút và triển khai các dự án du lịch.

Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực, các nước trên hành lang kinh tế Đông- Tây và các thành phố để đưa khách đến.

Đổi mới cách thức, nội dung, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Trước đó, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, kể từ 7h ngày 18/3/2020, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tạm dừng đón tiếp khách du lịch, tham quan tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các khu, điểm du lịch cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Đăng Đức