Lâm Đồng:

Thuyền “chui” ngang nhiên hoạt động trên hồ Đan Kia- Suối Vàng

(Dân trí) - Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng những chiếc thuyền gỗ vẫn tự ý vận chuyển du khách tham quan trên thắng cảnh hồ Đan Kia- Suối Vàng (Lạc Dương, Lâm Đồng), gây nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Những ngày qua, tại Bãi Tiên Sa thuộc hồ Đan Kia - Suối Vàng (nằm trên địa bàn thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), nhiều chiếc thuyền vẫn ngang nhiên hoạt động chuyên chở khách du lịch di chuyển trái phép trên hồ.

Dù chưa được cấp phép nhưng các phương tiện vẫn vô tư chở khách tham quan trên hồ Đan Kia
Dù chưa được cấp phép nhưng các phương tiện vẫn vô tư chở khách tham quan trên hồ Đan Kia

Dù đã nhiều lần bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện ghe, thuyền do chở khách du lịch tham quan “chui” trên hồ Đan Kia - Suối Vàng, nhưng đến nay tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Điều đáng nói, hầu hết các phương tiện đang hoạt động trên hồ chở du khách đi tham quan, chụp hình đều không cho du khách mặc áo phao, dù di chuyển qua lòng hồ rộng, sâu, nguy cơ xảy ra tai nạn cao...

Khách du lịch không được trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền
Khách du lịch không được trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền

Theo UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), khu vực trên hồ Đan Kia - Suối Vàng, chưa có phương tiện nào được cấp phép chở người di chuyển trên hồ. Để giải quyết tình trạng trên, UBND huyện đã có văn bản đề nghị đơn vị chủ rừng tiến hành giải tỏa các lều, quán tự phát đặt trong rừng ở khu vực Bãi Tiên Sa, nơi có bến đò tự phát.

UBND huyện Lạc Dương cũng đã nhiều lần huy động lực lượng chức năng ra quân xử lý, thậm chí tạm giữ các phương tiện đường thủy hoạt động “chui” đến 30 ngày, nhưng sau đó người dân tiếp tục đưa thuyền hoạt động trở lại. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng, ban liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Được biết, hồ Đan Kia- Suối Vàng là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng tại Đà Lạt, Lâm Đồng, hàng ngày có rất nhiều du khách đến tham quan, chụp hình, cắm trại dã ngoại… Việc các đơn vị tự ý đưa khách du lịch tham quan, dã ngoại bằng thuyền trên hồ Suối Vàng không chỉ gây nguy hiểm về tính mạng cho du khách, mà còn gây ra mối lo ngại về môi trường rừng và nguồn nước sinh hoạt của cư dân Đà Lạt do hoạt động du lịch tự phát.

Ngọc Hà