Thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam xuất phát cuộc đua vòng quanh thế giới

(Dân trí) - 19h tối 30/8, 12 thuyền buồm tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới lần thứ 10 đã chính thức xuất phát từ bến cảng St Katharine’s (London, Vương quốc Anh). Thuyền buồm mang tên Đà Nẵng – Việt Nam cũng xuất phát cùng với 11 thuyền khác.

Bà Wendy Tuck (50 tuổi, từ Sydney, Úc) sẽ dẫn dắt đội đua Đà Nẵng - Việt Nam lần đầu tiên là nhà tài trợ đi vòng quanh thế giới, bao gồm dừng chân tại TP Đà Nẵng khi toàn bộ đoàn đua Clipper lần đầu tiên đến Việt Nam, dự kiến từ ngày 17-27/02/2015.

1-1441002837464
Đội Đà Nẵng - Việt Nam

Sau lễ xuất phát, thuyền trưởng Wendy Tuck cùng đội đua gồm các thủy thủ không chuyên đi ngang qua Cầu Tháp - biểu tượng của London - để khởi hành cuộc đua vòng quanh thế giới dài 40.000 hải lý và mất gần một năm để hoàn thành.

2-1441002837476
Quan khách và thủy thủ trên thuyền Đà Nẵng – Việt Nam

Thuyền trưởng Wendy chia sẻ: “Tiếp nối lòng hiếu khách mà Đại sứ Việt Nam đã dành cho chúng tôi ở London tuần này, bản thân tôi và toàn đội vô cùng háo hức để bắt đầu chuyến đi, và biết rằng sẽ có một cuộc tiếp đón tuyệt vời chờ đón chúng tôi tại cảng nhà Đà Nẵng".

3-1441002837485
Các thuyền trước lễ xuất phát

“Chúng tôi tự hào được đại diện cho một nền văn hóa rực rỡ và xinh đẹp. Hi vọng rằng thật nhiều người hâm mộ ở Việt Nam sẽ cổ vũ cho chúng tôi trên chặng đường vòng quanh thế giới”, bà Wendy phát biểu.

Chặng mở đầu của cuộc đua đưa các đội đua vượt qua hơn 5.000 hải lý từ thủ đô London (Vương quốc Anh) qua Đại Tây Dương đến Rio de Janeiro (Brazil). Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Brazil, đoàn thuyền sẽ tiếp tục đến Cape Town, Albany (Tây Úc), Sydney, Whitsundays, Đà Nẵng (Việt Nam), Thanh Đảo (Trung Quốc), Seattle, Panama, New York, Derry-Londonderry và Den Helder (Hà Lan) trước khi quay trở lại London cho lễ kết thúc vào ngày 30/7/2016.

4-1441002837503
Rất đông người dân đến xem buổi lễ

Chia sẻ cụ thể về niềm tự hào của mình khi lần đầu tiên đưa cuộc đua đến Việt Nam, nhà sáng lập cuộc đua Clipper và thủy thủ huyền thoại - Ngài Robin Know-Johnston (76 tuổi), người đầu tiên một mình đi thuyền vòng quanh thế giới không ngừng nghỉ từ năm 1968-1969 - nói: “Rất nhiều người háo hức khi chúng tôi thông báo điểm dừng chân Đà Nẵng. Tôi chưa đến Việt Nam nhưng luôn muốn đến đây, vì vậy tôi đặc biệt mong chờ được trải nghiệm đất nước tuyệt vời này, tôi biết các thủy thủ cũng vậy".

5-1441002837493
Thuyền Đà Nẵng - Việt Nam cùng đoàn thuyền diễu hành trên sông Thames

Được biết, Ngài Robin thành lập cuộc đua Clipper nhằm giúp các thủy thủ không chuyên trải nghiệm đua trên biển và thậm chí là đi vòng quanh thế giới đối với nhiều người. Gần một nửa trong số 700 thủy thủ với 44 quốc tịch chưa từng lái thuyền trước khi tham gia tập huấn trước cuộc đua. Người trẻ tuổi nhất là 18 tuổi, người lớn tuổi nhất là 74 tuổi. 35% thủy thủ là nữ.

Cuộc đua Clipper là trải nghiệm thay đổi cuộc sống đối với những người đang tiếp bước hơn 3.300 người từng chiến đấu với các đại dương thách thức nhất thế giới trong cuộc đua độc đáo này. Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào năm 1996.

Clip xuất phát cuộc đua

 

Ngài Robin nói thêm: “Bất kể tình trạng không chuyên của họ như thế nào, Mẹ Thiên nhiên không khoan nhượng. Họ sẽ đi qua một vài vùng biển khó khăn nhất trên thế giới, thực sự là những vùng biển khó khăn nhất. Tôi chúc họ một chuyến đi an toàn và phi thường – những trải nghiệm phía trước sẽ theo họ suốt cuộc đời.”

Được biết, các đội đua được tài trợ bởi các điểm đến, doanh nghiệp hoặc thương hiệu người tiêu dùng. Đà Nẵng sẽ sử dụng chiếc thuyền buồm của mình để quảng bá thành phố khắp thế giới nhằm thúc đẩy du lịch, kinh doanh, văn hóa cho thành phố và Việt Nam.

Công Bính