Thú vị “thị trấn siêu nhỏ” do tư nhân tự lập tại Mỹ

(Dân trí) - Bốn cặp vợ chồng người Mỹ vừa quyết định góp tiền lại và xây dựng một thị trấn siêu nhỏ cho riêng họ. Được biết, đây là nhóm bạn rất thân trong suốt 20 năm qua và họ muốn được ở gần bên nhau cũng như gần gũi hơn với thiên nhiên.

Với ý nghĩ đó, họ đã thực hiện cái gọi là “Chiến dịch di cư Llano”. Cụ thể, họ đã xây dựng 4 ngôi nhà dạng cabin nhỏ đối diện con sông Llano bên ngoài vùng Austin, Texas, Mỹ. Mỗi "ngôi nhà" cabin này có chi phí xây dựng khoảng 40 nghìn USD, được thiết kế bền vững nhất bởi kiến trúc sư Matt Garcia.

Các ngôi nhà được thiết kế mái nghiêng, có tính năng hứng nước mưa và dẫn nước chảy xuống các thùng chứa lớn có thể tích tối đa là 5 nghìn lít. Ngoài ra, các bức tường cũng được ốp bằng thép gợn sóng có khả năng phản chiếu, cùng với cửa sổ cách nhiệt đặc biệt để tránh nhiệt độ cao trong mùa hè. Tất cả tường cũng như các chi tiết nội thất bên trong được làm bằng ván ép, giúp giảm chi phí và cung cấp cho các ngôi nhà một cảm giác ấm áp và rộng rãi. Mỗi cabin đều được trạng bị một chiếc giường cỡ lớn, một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc sofa, một phòng tắm và một mái hiên.

“Đây là một vùng đất kỳ diệu, nhưng rất khô cằn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để dự trữ nước càng nhiều càng tốt cho các loại cây bản địa và các thảm cỏ”, anh Fred Zipp – một trong những người tham gia “Chiến dịch di cư Llano” cho biết. Còn anh Jodi Zipp cho hay” “Cuộc sống giống như một bộ phim Disney đã diễn ra ở đây. Chúng tôi có thỏ, linh dương, hươu, nai, và tất cả các loài chim. Nếu các bạn dành nhiều thời gian ở đây, các bạn sẽ được thấy nhiều điều hơn nữa”.

Một số hình ảnh về “thị trấn tự lập” này:

Hà Anh

Hà Anh

Hà Anh


Hà Anh

Hà Anh


Hà Anh

Hà Anh


Hà Anh
 
Hà Anh