Thu tiền không xé vé tại công trình thủy lợi Cửa Đạt

(Dân trí) - Thời gian qua, nhiều người dân và du khách khi tham quan công trình thủy lợi Cửa Đạt phải bỏ ra số tiền lớn hơn quy định nhưng lại không nhận được vé mà thay vào đó là thẻ do đơn vị quản lý đưa.

Công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt có đập chính là đập đá đổ bê tông bản mặt lớn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh công trình này là khu di tích đền Cửa Đạt nên hàng năm thu hút rất đông người dân cũng như du khách đến tham quan.

Cổng hồ chứa nước thủy lợi Cửa Đạt.
Cổng hồ chứa nước thủy lợi Cửa Đạt.

Sau khi người dân và du khách dâng hương tại đền Cửa Đạt thường lên công trình thủy lợi Cửa Đạt để ngắm cảnh. Tuy nhiên, khi vào cổng, lực lượng bảo vệ thu tiền nhưng không xé vé và còn thu cao hơn mức quy định khiến nhiều người bức xúc.

Từ phản ánh của du khách và qua tìm hiểu của phóng viên, mỗi lượt người đi xe máy vào tham quan công trình thủy lợi Cửa Đạt là 10.000đ, xe ô tô con là 30.000đ. Khi du khách đưa tiền cho lực lượng bảo vệ tại đây thì không có vé mà chỉ nhận được một tấm thẻ.

Du khách nhận thẻ thay vì vé vào tham quan.
Du khách nhận thẻ thay vì vé vào tham quan.

Từ phản ánh của du khách và tìm hiểu thực tế, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Đố - Giám đốc Chi nhánh Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt. Nhiệm vụ của Ban quản lý là điều hành phục vụ nước tưới tiêu cho vùng hạ du. Cùng với đó, Ban đã đề xuất về việc nuôi trồng thủy hải sản nhưng chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận...

Về việc khai thác và phát triển du lịch, theo ông Đố thì đơn vị chưa đăng ký du lịch. Ngày 1/1/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận danh lam thắng cảnh Hồ chứa nước Cửa Đạt. Theo đó, kể từ ngày mùng 2 Tết Ất Mùi 2015, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt mở cửa hướng dẫn bà con, du khách vào tham quan công trình.

Hồ chứa nước Cửa Đạt là một điểm tham quan hấp dẫn thời gian qua.
Hồ chứa nước Cửa Đạt là một điểm tham quan hấp dẫn thời gian qua.
Hồ chứa nước Cửa Đạt là một điểm tham quan hấp dẫn thời gian qua.

Cũng theo ông Đố thì trước đó, Ban cũng đã báo cáo công ty in vé nhưng chưa kịp in. Theo quy định thì mức vé đối với người đi xe máy là 5.000đ/lượt, xe ô tô con là 10.000đ và xe khách là 20.000đ/lượt.

Vì vé chưa kịp in nên Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt “sáng tạo” ra việc phát thẻ cho người dân và du khách vào thăm quan. Ban quản lý cũng đã đề nghị công ty khoán doanh thu 50 triệu đồng năm 2015.

Từ trên đập nước có thể nhìn rõ khu di tích đền Cửa Đạt.
Từ trên đập nước có thể nhìn rõ khu di tích đền Cửa Đạt.

Ông Đố cho biết thêm, trước năm 2013, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý có vé cho du khách tham quan. Từ ngày 1/1/2013 chuyển sang cho Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu quản lý đến nay chưa phát hành vé tham quan.

Tuy nhiên, khi phóng viên phản ánh việc thu tiền vượt quy định của công ty, ông Đố cho biết: “Báo cáo với công ty là 5.000đ/lượt người và xe máy, ô tô con là 10.000đ và xe ca là 20.000đ. Nếu anh em thu như thế là chưa phù hợp, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Duy Tuyên