Thiếu nữ miền “Cao nguyên đá” cùng nhau đua sắc

(Dân trí) - Nhằm tôn vinh vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người thiếu nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang, tối 25/4 tại sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã diễn ra chung kết cuộc thi “Người đẹp miền Cao nguyên đá”.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi “Người đẹp miền Cao nguyên đá” được tổ chức dành cho thiếu nữ các dân tộc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang. Cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật nhất trong suốt tuần văn hóa du lịch lễ hội Chợ tình Khâu Vai do TW Hội Liên hiệp thanh niên, Hội LHTN tỉnh Hà Giang và UBND huyện Mèo Vạc cùng phối hợp tổ chức từ ngày 24-26/4.

Các thí sinh tham dự cuộc thi trong phần trình diễn trang phục truyền thống.

Các thí sinh tham dự cuộc thi trong phần trình diễn trang phục truyền thống.


Sau khi trải qua các vòng sơ tuyển, Ban tổ chức đã chọn ra 27 người đẹp đến từ 17 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang tham gia vào vòng chung kết. Họ đều là những đoàn viện thanh niên xuất sắc, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn, hội.

Tại đêm chung kết, những người đẹp đã có cơ hội thể hiện mình qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, trang phục truyền thống và phần thi tài năng. Ban tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vào phần thi ứng sử.

Thí sinh Lưu Thị Hòa, người dân tộc CLao xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi.

Thí sinh Lưu Thị Hòa, người dân tộc CLao xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi.

Lưu Thị Hòa (ở giữa) cùng hai thí sinh đạt giải nhì của cuộc thi.

Lưu Thị Hòa (ở giữa) cùng hai thí sinh đạt giải nhì của cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, ngoài danh hiệu thí sinh có khuôn mặt đẹp nhất Lưu Thị Hòa, người dân tộc Clao đã xuất sắc giành được giải nhất của cuộc thi.

Bên cạnh giải nhất được trao cho Lưu Thị Hòa, Ban tổ chức đã trao giải nhì cho hai thí sinh Dình Thị Nhung và thí sinh Hoàng Thị Hải Hiền. Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, các thí sinh đoạt giải còn được nhận Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức Cuộc thi "Người đẹp miền cao nguyên đá" năm 2014.

Nhữ Trang