"Thiên đường biển" Maldives cấm du khách mang đồ chơi tình dục và sách báo khiêu dâm

(Dân trí) - Du khách sẽ bị cấm nhập cảnh nếu mang theo búp bê tình dục hay sách báo phim ảnh có nội dung khiêu dâm.

Ngắm thiên đường biển đảo Maldives

Là một trong những điểm đến được ví như thiên đường, Maldives, quốc đảo nằm gần đường xích đạo bên trong khu vực Nam Á – Tây Nam Ấn Độ, luôn là giấc mơ của những người đam mê du lịch biển. Nhiều năm liền, quốc đảo này được xếp hạng là một trong những điểm du lịch trăng mật lãng mạn nhất thế giới, nhưng cũng đồng thời đắt đỏ nhất. Các khu resort cao cấp, khách sạn danh tiếng đều nằm trên hòn đảo ngọc này.

Mới đây, theo Cục Hải quan Maldives, ngoài các vật cấm thông thường như súng ống, chất nổ hay vũ khí, du khách sẽ bị cấm nhập cảnh vào quốc đảo này nếu cố tình mang theo đồ chơi tình dục (sex toy). Ngoài ra, những món đồ mang nội dung khiêu dâm như tạp chí, phim ảnh, video, DVS hay phần mềm cũng bị nghiêm cấm nhập cảnh.

Đồ chơi tình dục là một trong những món đồ bị cấm nhập cảnh vào Maldives
Đồ chơi tình dục là một trong những món đồ bị cấm nhập cảnh vào Maldives

Sở dĩ những mặt hàng có nội dung “nóng” bị nghiêm cấm bởi Maldives là một quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra, du khách cũng không được phép mang theo thịt lợn sống hay bất cứ sản phẩm nào từ lợn, các tài liệu tôn giáo với mục đích tấn công đạo Hồi.

Rượu cũng là mặt hàng bị cấm nhập khẩu. Bởi vậy lời khuyên cho các du khách nên “tránh xa” những món rượu miễn thuế. Trên thực tế, một số mặt hàng có thể được nhập khẩu nếu có giấy phép đặc biệt từ phía Bộ phát triển kinh tế.

Thiên đường biển đảo Maldives
Thiên đường biển đảo Maldives

Trong khi đó, các quan chức hải quan cho biết, họ sẽ tịch thu những mặt hàng cấm của du khách. Phía Bộ ngoại giao nước này nhấn mạnh, du khách nên “tôn trọng truyền thống địa phương, các phong tục, luật pháp và tôn giáo, đồng thời nên nhận thức mọi hành vi của mình để không xúc phạm tới người khác”.

Trước những luật lệ nghiêm cấm này, Bộ ngoại giao Anh đưa ra lời khuyên với công dân nước mình: “Luật pháp địa phương phản ánh thực tế Maldives là quốc gia Hồi giáo. Với hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp bản địa có thể khiến du khách nhận án tù”.

Quốc đảo xinh đẹp Maldives nằm ở Ấn Độ dương, gồm 26 đảo san hô bao vòng quanh lãnh thổ gồm 1190 đảo nhỏ với 200 đảo có người sinh sống. Đây là quốc gia nhỏ nhất châu Á về lượng dân số, đồng thời là quốc gia đa phần là người Hồi giáo nhỏ nhất thế giới.

Du khách đắm mình trong làn nước xanh trong vắt ở Maldives
Du khách đắm mình trong làn nước xanh trong vắt ở Maldives

Ngoài yếu tố về cảnh quan, một trong những điều quan trọng góp phần tạo nên sự nổi tiếng của thiên đường biển đảo chính là nền văn hóa đặc biệt mang nét riêng biệt của vùng biển Ấn Độ Dương đầy nắng và gió. Bản sắc Maldives là sự hòa trộn của nhiều nền văn hóa do việc nhập cư của cư dân khắp nơi trên thế giới, đặc biệt khu vực ven biển Sri Lanka và nam Ấn Độ.

Hoàng Hà

Theo SD, WK