Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình

(Dân trí) - Đây được coi là thị trấn giàu có nhất nước Mỹ.

Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình

Nếu chỉ lái xe ngang qua thị trấn Atherton ở California, Mỹ, du khách có thể nhầm tưởng đây là nơi rất bình thường, với tường gạch và cổng kính mờ. Nhưng khi nhìn qua hình ảnh vệ tinh, bạn sẽ ngớ người khi phát hiện thấy hàng loạt căn biệt thự rộng lớn có bể bơi và sân tennis riêng.

Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình - 1
Một trong những căn biệt thự ở thị trấn Atherton - nơi giàu có nhất nước Mỹ

Thị trấn Atherton nằm ở thung lũng Silicon, là nơi tập trung nhiều tỷ phú từ các hãng công nghệ lớn như Google và Facebook sinh sống. Đây cũng là cộng đồng dân cư giàu có nhất nước Mỹ trong nhiều năm liên tiếp, căn cứ theo kết quả xếp hạng thường niên từ Richest Places Index của Bloomberg.

Căn cứ theo chỉ số vừa được Bloomberg công bố, đây là năm thứ 4 liên tiếp thị trấn Atherton đứng đầu nước Mỹ, với mức thu nhập bình quân mỗi hộ gia đình là 525.000 USD.

Đây cũng là nơi duy nhất vượt mốc 500.000 USD kể từ khi Bloomberg ra mắt chỉ số này vào năm 2017. Hay nói cách khác, đây là nơi nếu có mức thu nhập dưới 500.000 USD/năm (11,6 tỷ đồng), sẽ bị coi là dưới trung bình.

Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình - 2

Ở cộng đồng dân cư giàu có này tập trng nhà của nhiều tỷ phú công nghệ và các vận động viên nổi tiếng, có thể kể tới một số cái tên nổi bật như Eric Schmidt của Google, Sheryl Sandberg của Facebook và nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen.

Trước đó, vận động viên bóng rổ Stephen Curry đã mua nhà tại đây với giá 31 triệu USD. Theo hãng môi giới bất động sản với tên miền Zillow.com, căn rẻ nhất ở Atherton được rao bán giá 2,5 triệu USD.

Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình - 3

Bill Widmer, thị trưởng của Atherton, cho biết, với tiện ích như đường rợp bóng cây và những lô đất rộng ít nhất 0,5 ha mang lại cho cư dân của thị rấn sự riêng tư, đồng thời cách không xa các trường Đại học như Stanford hay trụ sở công ty như Google, Facebook...

Đứng ở vị trí thứ 2 sau thị trấn Atherton là Scarsdale, New York, Mỹ, với mức thu nhập trung bình của mỗi hộ dân là 452.000 USD/năm.

Quốc Việt

Theo Bloomberg