Theo chân du khách Anh khám phá chốn ăn chơi ở Triều Tiên

(Dân trí) - Một blogger du lịch nổi tiếng người Anh vừa cho đăng tải các đoạn video về cảnh ăn chơi trong hành trình khám phá thủ đô Bình Nhưỡng ở Triều Tiên. Anh cũng lên tiếng phủ nhận việc được chính quyền nước này chu cấp tiền để làm video ca ngợi và quảng bá du lịch.

Theo chân du khách người Anh khám phá chốn ăn chơi ở Triều Tiên

Louis Cole không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng du lịch trên thế giới. Là blogger du lịch nổi tiếng đến từ Cobham, kênh riêng trên Youtube của anh thu hút hơn 1.8 triệu người theo dõi.

Blogger người Anh có những trải nghiệm đáng nhớ ở Triều Tiên
Blogger người Anh có những trải nghiệm đáng nhớ ở Triều Tiên
Anh khám phá hầu khắp các điểm du lịch nổi tiếng tại Bình Nhưỡng
Anh khám phá hầu khắp các điểm du lịch nổi tiếng tại Bình Nhưỡng

Mới đây, Louis cho đăng tải đoạn video ghi cảnh ăn chơi trong hành trình khám phá thủ đô Bình Nhưỡng ở Triều Tiên. Ngay lập tức, clip trở thành cơn sốt khi thu hút lượng lớn người xem và bình luận. Tuy nhiên, trong số đó, xuất hiện không ít những lời bình cho rằng, Louis được chính quyền Triều Tiên chu cấp tài chính để làm clip quảng bá cho nền du lịch nước này.

Chơi trong công viên nước ở Bình Nhưỡng
Chơi trong công viên nước ở Bình Nhưỡng

Theo họ, với tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng du lịch, Louis được chính quyền Triều Tiên tặng cho chuyến đi miễn phí. Thay vào đó, vị du khách 33 tuổi người Anh phải làm đoạn video khen ngợi quốc gia thuộc khu vực Đông Á này.

Anh phủ nhận hoàn toàn việc mình được chính quyền Triều Tiên tặng cho chuyến đi miễn phí để làm video du lịch quảng bá cho đất nước này.
Anh phủ nhận hoàn toàn việc mình được chính quyền Triều Tiên tặng cho chuyến đi miễn phí để làm video du lịch quảng bá cho đất nước này.

Trước những lời cáo buộc, blogger lên tiếng phản đối và phủ nhận hoàn toàn. Anh cho biết, bản thân không phải là nhà báo điều tra và không muốn bình luận về chính trị. Louis cho rằng, mình chỉ muốn làm video giới thiệu về nơi được trải nghiệm. "Triều Tiên là quốc gia cô lập nhất thế giới. Tôi chỉ muốn tập trung nhìn về những điều tích cực ở đây, thay vì những hình ảnh tiêu cực mà chúng ta thường thấy trên các kênh phương tiện truyền thông", anh nói.

"Đây không phải là chuyến đi được tài trợ. Tôi không nhận tiền từ chính phủ Triều Tiên. Đoạn video đơn giản là những gì tôi được trải nghiệm. Người dân tại đây khá thân thiện", blogger nhận định.

Trong đoạn video của mình, Louis dẫn dắt người xem thâm nhập vào các chốn ăn chơi ở "quốc gia bí ẩn nhất thế giới". Tại đây, anh tham quan hầu khắp các điểm du lịch nổi tiếng của Bình Nhưỡng, thưởng thức ẩm thực, lướt sóng ở công viên nước, giao lưu với trẻ em địa phương…

Việt Hà

Theo getsurrey