Bến Tre:

Thêm tỉnh thứ 4 ở miền Tây tạm dừng đón khách nước ngoài

(Dân trí) - Tính đến hôm nay Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang và tỉnh Bến Tre đã có thông báo chính thức tạm dừng đón khách nước ngoài để công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đạt hiệu quả cao tốt hơn.

Theo đó, chiều 14/3, UBND tỉnh Bến Tre có văn bản chính thức tạm dừng tiếp đón du khách nước ngoài kể từ 6 giờ sáng 15/3 đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

UBND tỉnh này cũng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai tinh thần chỉ đạo của UBND đến tất cả cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh biết thực hiện.

Trong ngày 14/3, Giám đốc Sở VHTTDL Bến Tre cũng có văn bản gửi đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài.

Thêm tỉnh thứ 4 ở miền Tây tạm dừng đón khách nước ngoài - 1

Khi dịch Covid - 19 xuất hiệ, tại TP Cần Thơ nhiều tổ chức cá nhân phát khẩu trang y tế cho du khách ở Chợ nổi Cái Răng và nhiều địa điểm tham quan du lịch khác

Theo ngành du lịch Bến Tre, hiện nay lượng khách người nước ngoài đến khá đông, trong đó có một số đã đến vùng biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú… không phép đã được các cơ quan chức năng phát hiện kịp thời xử lý theo quy định. Đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức tự khai báo về việc tiếp xúc người nước ngoài, nhằm đảm bảo sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Còn tại An Giang, ngày 13/3, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã có văn bản gửi các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài từ 00 giờ, ngày 14/3.

Thêm tỉnh thứ 4 ở miền Tây tạm dừng đón khách nước ngoài - 2

An Giang tạm dừng tiếp đón khách nước ngoài từ 00 giờ ngày 14/3

Trước đó, ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tiền Giang đã quyết định tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19.

UBND hai tỉnh này chỉ đạo các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban ngành không tiếp nhận tàu, thuyền và các phương tiện giao thông đường bộ có vận chuyển khách du lịch là người nước ngoài vào địa phương tham quan, du lịch.

Thêm tỉnh thứ 4 ở miền Tây tạm dừng đón khách nước ngoài - 3

Ngày 12/3, Đồng Tháp đã có thông báo tạm dừng đón khách nước ngoài đến tham quan du lịch tại địa phương

Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường giám sát, kiểm dịch chặt chẽ người dân qua lại khu vực biên giới nhất là đường mòn, lối mở tuyến biên giới (đối với tỉnh có đường biên giới); nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới và nội địa Vương quốc Campuchia, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các tàu du lịch, phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ; từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch là người nước ngoài, đặc biệt chú ý các phương tiện chở du khách đến tỉnh từ Campuchia.

Nguyễn Hành