An Giang:

Thành phố đầu tiên ở miền Tây vận hành cổng thông tin du lịch thông minh

(Dân trí) - Mới đây (15/01), UBND TP Châu Đốc vừa tổ chức lễ công bố vận hành cổng thông tin du lịch thông minh và hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến trên địa bàn.

TP Châu Đốc là 1 trong 2 địa phương nhiều lợi thế phát triển du lịch ở tỉnh An Giang, nhất là du lịch tâm linh. Bởi địa phương này có nhiều di tích nổi tiếng như miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Phước Điền (chùa Hang), đình Vĩnh Tế... Đặc biệt, Châu Đốc có lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản phi vật thể quốc gia. Do đó, mỗi năm có hơn 5 triệu lượt khách đến tham quan.

Thành phố đầu tiên ở miền Tây vận hành cổng thông tin du lịch thông minh - 1

Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hàng năm có hơn 5 triệu lượt khách đến tham quan.

Thời gian qua, lãnh đạo TP Châu Đốc thể hiện quyết tâm đưa thành phố Châu Đốc trở thành một điểm du lịch thân thiện, mến khách và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách từ nơi ăn, chốn nghỉ; kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch, nạn móc túi, ăn xin, xem bói…

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, Châu Đốc xác định phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn và phấn đấu xây dựng Châu Đốc trở thành thành phố thương mại - du lịch văn minh, hiện đại.

Thành phố đầu tiên ở miền Tây vận hành cổng thông tin du lịch thông minh - 2

Ngày 15/01, UBND TP Châu Đốc công bố vận hành cổng thông tin du lịch thông minh để giúp du khách tiện lợi hơn trong việc tìm kiếm, phản hồi thông tin về du lịch tại Châu Đốc

"Trên tinh thần đó, TP Châu Đốc đưa vào vận hành cổng thông tin du lịch thông minh này sẽ giúp cho người dân và du khách thuận lợi trong việc tìm hiểu thông tin về du lịch Châu Đốc. Cùng với việc triển khai hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến sẽ giúp cho cơ sở lưu trú đăng ký trực tuyến (24/7) thông tin khách đến cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi; hy vọng sẽ từng bước phát triển ngành du lịch của thành phố theo mô hình du lịch thông minh, thân thiện, hiện đại, đáng tin cậy và đạt được mục tiêu phục vụ du khách, người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”. Ông Trần Quốc Tuấn, chia sẻ.

Đây là một trong những sự kiện đánh dấu bước phát triển của ngành du lịch TP. Châu Đốc trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch, phát triển ngành theo phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ, để phát triển, phục vụ du khách, người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thành phố đầu tiên ở miền Tây vận hành cổng thông tin du lịch thông minh - 3

Từ ngày 12 -16/02, tại TP Châu Đốc sẽ diễn ra Ngày hội mắm An Giang hứa hẹn có nhiều hoạt động hấp dẫn, nhất là giúp du khách hiểu rõ hơn về nghề mắm truyền thống của nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ

Được biết, từ 12 đến 16/2, tại khu vườn tượng lớn (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang) sẽ diễn ra Ngày hội mắm An Giang – Nam Bộ năm 2020, với chủ đề “Châu Đốc – Thủ phủ mắm Nam Bộ”, quy mô 180 gian hàng nhằm giới thiệu về văn hóa và nghề mắm Nam Bộ nói chung, An Giang nói riêng.

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Lê Trung Hiếu, cho biết các gian hàng được chia làm 3 khu vực, như: khu không gian văn hóa – nghệ thuật triển lãm mô hình các loại mắm, nguyên liệu, cách thức làm mắm; khu giới thiệu về văn hóa và nghề mắm Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng; khu tái hiện lại khung cảnh miền quê Nam Bộ gắn với văn hóa sông nước, sự hình thành món ăn đặc sản mắm.

Nguyễn Hành