Thành phố cổ “dành cho tầng lớp siêu giàu” chìm gần 2000 năm dưới đáy biển

(Dân trí) - Đây là thành phố từng được ví “chỉ dành cho tầng lớp siêu giàu” dưới thời La Mã cổ đại.

Thành phố cổ chìm gần 2000 năm dưới đáy biển

Thành phố cổ Baiae từng được ví von như “Las Vegas”, là nơi dành cho tầng lớp siêu giàu dưới thời La Mã cổ đại.

Thành phố cổ “dành cho tầng lớp siêu giàu” chìm gần 2000 năm dưới đáy biển - 1

Suốt gần 2000 năm chìm dưới đại dương, nằm dưới những con sóng ngoài bờ biển phía tây Italia, Baiae vẫn giữ được nét đẹp oai hùng hoành tráng của một thời vàng son. Hiện nay, tàn tích của thành phố nằm dưới đáy vịnh Napoli.

Thành phố cổ “dành cho tầng lớp siêu giàu” chìm gần 2000 năm dưới đáy biển - 2
Hình ảnh phác họa về thành phố cổ Baiae được vẽ lại với những tòa nhà và quảng trường rộng lớn trước khi nơi này chìm xuống biển

Baiae từng là khu nghỉ dưỡng xa xỉ với suối nước nóng và spa trị liệu. Thành phố cổ nổi tiếng trở thành nơi thụ hưởng dành cho những người giàu có.

Vào thời kỳ hoàng kim, đây là chốn lui tới của những nhân vật kỳ vỹ, có thể kể tới Hoàng đế Julius Caesar, Pompey Đại đế, tướng Marius…

Thành phố cổ “dành cho tầng lớp siêu giàu” chìm gần 2000 năm dưới đáy biển - 3
Những pho tượng cổ và thành quách còn sót lại

Các mạch núi lửa bên dưới Baiae đã nhấn chìm thành phố dưới biển, trở thành vịnh Naple của Italia ngày nay, cách thành Rome chừng 240 km.

Theo cuộc khám phá mới đây của nhóm thợ lặn chuyên nghiệp, thành phố cổ gần 2000 năm chìm dưới nước gần như không thay đổi nhiều. Những khu di tích, tranh khảm, bức tường, thậm chí cả pho tượng vẫn còn sót lại bất chấp sự tàn phá của thời gian.

Thành phố cổ “dành cho tầng lớp siêu giàu” chìm gần 2000 năm dưới đáy biển - 4
Nền nhà cổ sót lại vẫn còn nguyên những đường nét hoa văn ấn tượng

Ngày nay, đây là một trong những công viên khảo cổ dưới nước, mở cửa cho công chúng tới chiêm ngưỡng, khám phá. Du khách có thể ngắm nhìn nhiều bức tượng còn nguyên vẹn qua hoạt động lặn hoặc đi thuyền đáy kính.

Quốc Việt

Theo Amaze Lab