Thành phố Bảo Lộc vươn mình thành thiên đường du lịch mới xứ mờ sương

(Dân trí) - Nhắc đến du lịch Tây Nguyên, du khách thường nghĩ đến Đà Lạt mộng mơ, từng là lựa chọn hàng đầu của người lãng mạn, thích cỏ hoa. Nhưng gần đây, một địa danh khác đã bật lên với những điểm đến ấn tượng, mê hoặc dù chỉ một lần ghé thăm. Thành phố Bảo Lộc đang vươn mình trở thành thiên đường du lịch mới xứ mờ sương.

Bảo Lộc bình yên duyên dáng như thiếu nữ luôn đốn tim bất kỳ ai ngang qua. Vẫn hơi lạnh Cao Nguyên lộng gió, Bảo Lộc thêm mê say ta bằng sự dung dị, an hòa, chân chất của tình đất tình người.

Bảo Lộc gây ấn tượng đầu tiên bằng khí hậu se lạnh. Cảnh vật cũng không đượm buồn như Đà Lạt. Thành phố chiều lòng du khách với rõ rệt hai mùa trong ngày: sáng – chiều sương mù dày se lạnh 18-19 độ, trưa nắng ấm dao động 21-24 độ, thiên nhiên ôn hòa quanh năm.

Xe từ Sài Gòn đi chỉ mất hơn 3 giờ, gần hơn nửa lên Đà Lạt, du khách tự do khám phá một Bảo Lộc bát ngát rừng lá, đồi núi suối đèo chưa mang dấu vết của cốt thép bê tông. Đến để thưởng thức đặc sản địa phương dân dã tươi ngon, lạc chân qua từng danh lam thắng cảnh nguyên sơ, trữ tình, huyền ảo, làm say đắm du khách đường xa.

Trong bán kính chưa đầy 50km, thành phố có nhiều ngọn thác lừng danh: DamB’ri (một trong 14 thác nước đẹp nhất trên thế giới), Dasara, Bảy tầng Tà Ngào, Cầu Đôi, Tam Hợp, Bobla, Lilieng. Núi Đại Bình, núi Lu Bu điểm đến còn mới mẻ, hoang vu và chưa nhiều cung đường lên đến đỉnh núi.

Những đồi chè, cà phê, dâu tằm thoai thoải, Hồ Nam Phương , Hồ Lộc Thanh, suối Cát, suối Đá Bàn,… thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, sinh hoạt đội nhóm hay du lịch gia đình. Ngoài ra, Chùa Linh Qui Pháp Ấn, Chùa A Di Đà, Chùa Trà, Tu viện Bát Nhã, Chùa Phước Huệ, Nhà thờ Thánh Mẫu, Giáo xứ La Vang, Giáo xứ Bảo Lộc, nhà thờ Tân Thanh,... cũng là những điểm thu hút đông đảo du khách.

Kế đó, thiên nhiên còn ban tặng cho Bảo Lộc những vẻ đẹp độc đáo mà khó nơi nào có như vùng đất chocolate tại khu vực hồ Nam Phương. Đứng đây, mọi người liên tưởng mình đang đứng trên những “thanh socola” ngọt ngào.

Ngôi nhà mang mái hoa chùm ớt đỏ bừng lên giữa không gian xanh ngát đã trở thành điểm checkin không thể bỏ qua của du khách. Hay như những khung cảnh đẹp như tranh với đồi cỏ và hồ nước xanh. Khách thập phương ngất ngây trước vẻ đẹp của những hàng hoa hồng phấn vốn được nhiều người gọi là hoa kèn hồng. Rồi hồ nước có tảo hồng nở hoa nằm ở vùng ngoại ô. Và gần đây nhất là những hàng cây phượng vàng rực rỡ, biểu tượng mùa xuân mới của Bảo Lộc.

Thành phố Bảo Lộc vươn mình thành thiên đường du lịch mới xứ mờ sương - 1

Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương hoàn thành, sân bay Lộc Phát đi vào hoạt động tạo thuận lợi tối đa, thu hút du khách trong và ngoài nước, hứa hẹn du lịch Bảo Lộc sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới.

Bảo Lộc đẹp như cõi thiền. Trong guồng quay cuộc sống và áp lực công việc, ai cũng muốn quay về thiên nhiên, hòa mình trong không gian xanh mát yên lành để tĩnh lặng, cân bằng. Thời gian qua, Bảo Lộc đã dành nguồn ngân sách vào các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển loại hình homestay độc đáo bên cạnh bảo tồn nét đẹp hoang sơ nguyên thủy.

Homestay tuy không mới ở Đà Lạt hay các thành phố du lịch khác, nhưng Bảo Lộc mang những nét rất riêng đậm bản sắc văn hóa địa phương. Du khách thật sự bình yên hít thở khí trời trong trẻo, xung quanh phố xá văn minh và an toàn tuyệt đối. Ở đây, mỗi người đều chung tay bảo vệ thiên nhiên, thưởng ngoạn bên cạnh gìn giữ môi trường. Du lịch Bảo Lộc ấy thế mà được nâng tầm mới: góp phần định hướng thái độ và trách nhiệm của con người với tạo vật.

Tiềm năng lớn về du lịch sẽ kéo theo mô hình homestay nở rộ để phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng ưa thích cái mới cái lạ khi đi khám phá vùng đất xinh đẹp này. Ưu điểm của mô hình này là giá thành rẻ, thi công nhanh, dễ dàng lắp đặt di chuyển.

Hơn nữa tính thẩm mỹ cao, màu sắc đa dạng giúp chúng thu hút được phần đông khách du lịch. Một không gian sống chỉ cần nhỏ xinh thôi nhưng ấm cúng, tiện nghi lại gần gũi thiên nhiên là ước mơ của rất nhiều người. Dù diện tích ngôi nhà rất nhỏ thế nhưng bên trong lại rất tiện nghi với đầy đủ giường, ghế sofa, tivi, tủ lạnh, nhà vệ sinh,... Chưa hết, bên ngoài nhà còn có khoảng sân vườn với bàn ghế có thể mở rộng làm chỗ ngồi ăn hoặc uống trà.

Có nhiều diện tích cho khách hàng lựa chọn: 12m2, 16m2, 20m2, 24m2,… cùng rất nhiều mẫu homestay vô cùng độc đáo như: gỗ lắp ghép, container, thùng rượu vang, nhà sàn, tổ chim,…

Thành phố Bảo Lộc vươn mình thành thiên đường du lịch mới xứ mờ sương - 2

Màu sắc trang nhã, không gian thoải mái dễ dàng hấp dẫn bất cứ ai. Mặc dù nội thất trong các căn homestay này được bài trí rất đơn giản, nhưng rất tinh tế và có gu. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn cho bạn cảm giác gần gũi thân thuộc.