Thành lập thị trấn ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

(Dân trí) - Thị trấn Phong Nha mới đây đã được thành lập dựa trên cơ sở nguyên trạng của xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Việc thành lập thị trấn Phong Nha nhằm bảo đảm các điều kiện để phát triển khu vực này thành trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Bình.

UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) mới đây cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình. Trong đó, huyện Bố Trạch thành lập xã Hải Phú, nhập 1 xã với thị trấn Hoàn Lão và đặc biệt là thành lập thị trấn Phong Nha. 

Thị trấn Phong Nha được thành lập trên cơ sở nguyên trạng của xã Sơn Trạch. Thị trấn này hiện có tổng diện tích tự nhiên hơn 99 ha, dân số 12.475 người. Nơi đây có Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và các hang động nổi tiếng cùng các điểm du lịch nổi tiếng như hang Tám Cô, vườn thực vật… Về giao thông, có hai nhánh đường Hồ Chí Minh Đông và Tây chạy qua.

Thành lập thị trấn ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng - 1

Việc thành lập thị trấn Phong Nha nhằm bảo đảm các điều kiện để khai thác nhiều hơn và mọi mặt về hệ thống hang động, sinh thái… của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu vực được xem là trung tâm của du lịch Quảng Bình.

Năm 2019 vừa qua được xem là năm thành công của du lịch Quảng Bình, ngành du lịch tỉnh này tăng trưởng mạnh, đạt được những kết quả ấn tượng với nhiều dấu ấn mới,tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam và điểm sáng trong quảng bá thương hiệu du lịch ra quốc tế và điểm sáng trong quảng bá thương hiệu du lịch ra quốc tế.

Thành lập thị trấn ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng - 2

Tổng lượng khách đến Quảng Bình năm 2019 ước đạt 5 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 300.000 lượt, tăng 50% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, mục tiêu của ngành du lịch tỉnh này trong năm 2020 là phấn đấu vượt chỉ tiêu đón 5,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt 400.000 lượt. Đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đặng Tài