Thành lập Sở Du lịch: “Cú hích” cho ngành công nghiệp không khói TPHCM

(Dân trí) - Tại kỳ họp bất thường, HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình của UBND TP cho phép thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Như vậy, đây là Sở Du lịch đầu tiên trong cả nước.

Video: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM nói về việc thành lập Sở Du lịch 

“Điểm” những lợi thế về du lịch TPHCM

Theo đề xuất của UBND TPHCM, về mặt pháp lý, việc thành lập Sở Du lịch không chỉ phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố mà còn thuận với chủ trương của Chính phủ.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, “hòn ngọc Viễn Đông” là nơi kết nối giao thông thuận lợi về đường bộ, đường thủy, đường biển và hàng không giữa hai miền Đông và Tây Nam Bộ với khu vực Đông Nam Á, liên thông vào mạng lưới chung về giao thông với Châu Á và thế giới. Do đó, TPHCM cũng là một trong những trung tâm trung chuyển, đầu mối tiếp nhận khách quốc tế và nội địa quan trọng của cả nước, với đường bay thẳng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Hàng năm, TPHCM đón nhận trên 20 triệu lượt khách.

Bên cạnh đó, TPHCM là một trong những địa phương có tiềm năng, thế mạnh về du lịch với những khu du lịch quốc gia, cụm điểm du lịch thu hút lượng lớn khách du lịch như: Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (được UNESCO công nhận), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, công viên văn hóa Đầm Sen, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Làng du lịch Bình Quới, Khu du lịch Vàm Sát. Ngoài ra, TPHCM có nhiều điểm tham quan mang giá trị lịch sử, văn hóa cao như: Bảo tàng TPHCM, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà... Chưa kể việc TPHCM có hạ tầng dịch vụ, thương mại văn minh tiện ích, đa dạng, phong phú, hấp dẫn du khách, nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, khám chữa bệnh gắn với du lịch...

Trong thời gian gần đây, TPHCM “trình làng” những sản phẩm du lịch mới, độc đáo như chuỗi các sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội trái cây Nam Bộ, “TPHCM – 100 điều thú vị”, “Du lịch đường thủy”...

TPHCM thu hút lượng lớn khách quốc tế mỗi năm
TPHCM thu hút lượng lớn khách quốc tế mỗi năm

Với những điều kiện thuận lợi như trên, TPHCM đã và đang là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, đóng góp bình quân khoảng 60% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khoảng 47% doanh thu du lịch cả nước.

Theo nhận định của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thì Việt Nam hiện nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu khu vực ASEAN và TPHCM nằm trong top 100 điểm đến du lịch hấp dẫn được ưu tiên lựa chọn của thế giới. Do đó, du lịch TPHCM sẽ có nhiều cơ hội để tăng tốc phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và sự phát triển chung của du lịch cả nước.

“Hoạt động du lịch luôn được khẳng định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng nhanh, yêu cầu ngày càng cao của phát triển du lịch cùng tác động cạnh tranh của các quốc gia trong khu vực đang đặt ra những thách thức đối với hoạt động du lịch của thành phố. Vì vậy, để tiếp tục đạt mục tiêu là ngành kinh tế mũi nhọn, tăng trưởng bền vững, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập... việc thành lập một cơ quan chuyên môn giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về du lịch là cần thiết”, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

“Cú hích” cho ngành công nghiệp không khói

Trước đây, vào tháng 8/1993, TPHCM đã từng có Sở Du lịch. Tuy nhiên, đến tháng 6/2008, Sở này sáp nhập vào Sở Văn hóa Thể thao Du lịch.

Tại cuộc họp ngày 11/9, tờ trình thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch được đa số đại biểu HĐND tán thành. Theo đó, nhân sự của Sở này dự kiến có 75 người gồm các phòng Lữ hành, Khách sạn, Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển, Thông tin du lịch, Thanh tra sở và Văn phòng sở... 

Khi tờ trình được thông qua, nhiều đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn... đã bày tỏ sự hưởng ứng. Ông Đặng Trung Nghĩa, P.Tổng Giám đốc Fiditour cho biết, việc HĐND TPHCM chấp thuận đề xuất thành lập Sở Du lịch được xem là tin vui cho các hãng lữ hành hoạt động trên địa bàn thành phố. Là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, việc ra đời của Sở là yếu tố cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, hoạch định chính sách và chuyên môn hóa các hoạt động du lịch.

TPHCM thu hút lượng lớn khách quốc tế mỗi năm
Với việc thành lập Sở chuyên ngành về du lịch sẽ tạo "cú hích" cho ngành công nghiệp không khói của TPHCM

“Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Sở Du lịch trong việc phối hợp tổ chức các hội nghị, triển lãm, hội chợ... trong và ngoài nước để quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch thành phố. Ngoài ra, việc liên kết các công ty lữ hành, xây dựng nghiệp đoàn để cộng hưởng năng lực của nhau cùng quảng bá cho du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung là điều các doanh nghiệp lữ hành đang quan tâm”, ông Nghĩa nói.

Đồng quan điểm trên, ông Lý Việt Cường, Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương cũng cho rằng, Sở Du lịch sẽ theo dõi sát sao hoạt động của các đơn vị du lịch và tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những công ty làm ăn kém uy tín, gây ảnh hưởng chung đến nhiều đơn vị kinh doanh chân chính trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết: “Với thực tiễn của TPHCM như hiện nay, việc thành lập Sở Du lịch là cần thiết. Đề nghị UBND TP đảm bảo nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở này, đồng thời không làm tổng biên chế tăng đột biến, không làm cồng kềnh thêm bộ máy...”.

Công Quang