Thanh Hóa đón gần 400 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 30/4

(Dân trí) - Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, cũng là thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút lượng lớn du khách.

Cùng với việc nới lỏng giãn cách xã hội, thời tiết bắt đầu nắng nóng nên nơi thu hút đông lượng du khách nhất trong những ngày nghỉ lễ vừa qua tại Thanh Hóa là các điểm du lịch biển như: Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn), Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) và Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia)...

Thanh Hóa đón gần 400 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1
Du lịch biển tại Thanh Hóa trong những ngày nghỉ lễ thu hút hàng vạn du khách.

Tại biển Sầm Sơn, trong những ngày qua đã đón được hơn 350.000 lượt khách; biển Hải Tiến hơn 20.000 lượt khách; Hải Hòa và Nghi Sơn hơn 24.000 lượt khách.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch khác cũng đã mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan; du lịch cộng đồng ở huyện Bá Thước cũng đón được 2.300 lượt khách trải nghiệm, khám phá hệ sinh thái đa dạng ở Khu bảo tồn thiên Pù Luông.

Ngoài ra, suối cá thần ở xã Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) cũng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại Thanh Hóa đã mở cửa đón và phục vụ khoảng 2.500 lượt khách tham quan.

Thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, địa phương này có hơn 900 cơ sở kinh doanh lưu trú và công suất sử dụng phòng chỉ đạt khoảng 37%.

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón được gần 400 lượt khách, giảm 44,3%; tổng thu du lịch đạt 298 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Duy Tuyên