Thành cổ duy nhất của triều Nguyễn ở Khánh Hòa sẽ được phát triển du lịch

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoa cho biết, dự kiến vào tháng 11 tới, Khánh Hòa sẽ tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích thành cổ Diên Khánh” - với tầm nhìn đưa thành cổ này vào phát triển du lịch.

Thành cổ Diên Khánh có giá trị nhiều mặt về lịch sử, văn hóa, khoa học nên được xếp hạng là di tích cấp quốc gia
Thành cổ Diên Khánh có giá trị nhiều mặt về lịch sử, văn hóa, khoa học nên được xếp hạng là di tích cấp quốc gia

Theo Sử sách, trước đó năm 1792, quân Nguyễn Ánh chiếm được 2 phủ Diên Khánh và Bình Khang (đất Nam Trung Bộ ngày nay). Nhận thấy đây là vùng đất chiến lược, giao thông thủy - bộ từ Bắc vào Nam thuận lợi, gần cửa biển Nha Trang, năm 1793, Nguyễn Ánh cho xây dựng thành Diên Khánh làm căn cứ quân sự chiến đấu lâu dài với quân Tây Sơn.

Thành cổ Diên Khánh là thành lũy quân sự duy nhất của triều Nguyễn ở Khánh Hòa được xây dựng theo kiến trúc công sự Vauban (Pháp) với mục đích phòng thủ.

Theo ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa, Hội thảo sẽ mời các chuyên gia đầu ngành đến từ Hà Nội, Huế… với các tham luận giàu tính thực tiễn, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa, mục đích của việc tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá hiện trạng và xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa của di tích lịch sử cấp Quốc gia thành cổ Diên Khánh cũng như kết quả thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó nhằm đưa ra các định hướng, giải pháp lập quy hoạch, giải tỏa và phục hồi các thiết chế xưa tại thành cổ Diên Khánh trên cơ sở gắn với phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diên Khánh.

Qua hội thảo cũng lắng nghe ý kiến các nhà khoa học trong việc xây dựng, phục hồi các thiết chế xưa trong Thành cổ như Hành cung, Kỳ đài, dinh Tuần phủ, dinh Án sát, dinh Lãnh binh…

Được biết, trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định muốn đưa thành cổ Diên Khánh vào phát triển du lịch, tổ chức một số điểm dừng chân, ngắm cảnh cho du khách tại thành cổ này.

Viết Hảo