Tháng tư này sang Lào đón Tết té nước

(Dân trí) - Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 là khoảng thời gian đông khách du lịch nhất trong năm của đất nước Triệu Voi khi cả đất nước tưng bừng trong lễ hội đón mừng năm mới.

Không giống với nhiều nước trên thế giới, người Lào đón Tết năm mới theo cách riêng của mình. Đó là khoảng thời gian khi thời tiết đã sang hè, khi loài hoa muồng vàng nở rộ trên khắp mọi nẻo đường. Cùng ăn Tết té nước hay Bunpimay với người Lào còn các nước Thái Lan gọi là Songkran, người Campuchia thì gọi là Chol Chnam Thmey và người Myanmar gọi là Thingyan.
Đừng cáu khi bạn bị té nước như thế này nhé!
Đừng cáu khi bạn bị té nước như thế này nhé!

Tết té nước đón năm mới được tổ chức vào ngày 12, 13 và 14 tháng 4 dương lịch hàng năm, là ngày lễ lớn nhất trong năm của đất nước này. Trong ba ngày Tết, người dân cả nước được nghỉ và tổ chức các hoạt động tưng bừng ngoài trời đón năm mới.

Ngày 12/4, ngày đầu tiên và là ngày cuối cùng của năm cũ. Buổi sáng, người dân dọn dẹp lau chùi nhà cửa, vườn ngõ sạch sẽ. Buổi chiều, họ tập trung ở chùa để làm lễ cúng Phật, nghe các nhà sư giảng kinh, cầu mong sức khoẻ và hạnh phúc cho cả năm. Cuối buổi lễ, nhà chùa rước tượng Phật ra một gian riêng ngoài trời trong ba ngày và mở cửa để mọi người có thể vào tắm Phật. Nước thơm sau khi tưới lên các tượng Phật sẽ được hứng lại đem về nhà để xức vào người làm phước.

Đừng cáu khi bạn bị té nước như thế này nhé!
Du khách từ khắp nơi đều vô cùng thích thú với lễ hội giàu truyền thống và sẵn sàng tham gia cùng những người dân thân thiện.
Những ngày Tết, các ngôi chùa đều được trang hoàng sạch đẹp.
Những ngày Tết, các ngôi chùa đều được trang hoàng sạch đẹp.

Ngày 13/4, ngày thứ hai là giao thời giữa năm cũ và năm mới. Người ta làm tháp bằng cát, trang trí bằng cờ, hoa, dây vải và vẩy nước thơm. Phóng sinh các loài động vật như rùa, cá, cua, chim… để lấy phước. Và bất cứ khách nào đến xông nhà hay thăm chùa đều được chủ nhà buộc vào cổ tay một vòng chỉ xanh hoặc đỏ, biểu tượng hạnh phúc và sức khỏe. Ai có nhiều chỉ buộc cổ tay được coi là người sẽ gặp may mắn cả năm.

Ngày 14/4, ngày thứ ba cũng là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày vui nhất với nhiều hoạt động tưng bừng khắp nơi cũng là ngày chính hội té nước. Người Lào tin rằng nước sẽ giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới sống lâu, sạch sẽ và mạnh khỏe. Vì thế, trước khi té nước, người ta thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành. Người trẻ tuổi té nước những người lớn tuổi để chúc thọ và sức khỏe. Họ không chỉ té nước vào người mà còn vào nhà cửa, đồ thờ cúng, súc vật và công cụ sản xuất... Ai bị ướt nhiều sẽ hạnh phúc nhiều. Lễ té nước sẽ bắt đầu vào 8h sáng và kết thúc lúc 16h chiều, trước khi mặt trời lặn.
 
Chị em xúng xính váy đẹp diện tết.
Chị em xúng xính váy đẹp diện tết.
Các trò chơi dân gian yêu thích.
Các trò chơi dân gian yêu thích.

Lễ hội té nước được tổ chức trong 3 ngày nhưng từ những ngày đầu tháng tư, khắp nơi trên cả nước đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị và lượng khách du lịch cũng đổ về ngày một đông. Du khách từ khắp nơi đều vô cùng thích thú với lễ hội giàu truyền thống và sẵn sàng tham gia cùng những người dân thân thiện. Tại cố đô Luang Prabang và Vang Vieng, hai điểm du lịch nổi tiếng của Lào, các vị khách nước ngoài được tận hưởng không khí lễ hội rõ nét với rất nhiều trò chơi thú vị.

Nếu ở Lào trong những ngày tết này, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những lời chúc bằng nước và cất chiếc máy ảnh cẩn thận bởi lúc nào bạn cũng có thể bị té ướt từ đầu đến chân, kể cả đang lái xe hay đi bộ trên phố. Cách tốt nhất và cũng vui nhất là hãy hòa mình vào dòng người vui nhộn với đủ dụng cụ đựng nước để té nước và bị té trong lễ hội tuyệt vời nhất trong năm.

Thông tin nhỏ:
 
Nếu bạn có ý định đến đón Tết té nước với người dân láng giềng trong tháng tư này, hãy chuẩn bị lên đường. Điểm tốt nhất là Luangprabang, cố đô xưa và cũng là điểm du lịch nổi tiếng với rất nhiều chùa chiền cùng các di sản văn hóa. Hãy đến trước thời gian Tết té nước để tìm được nhà nghỉ thích hợp khi khách du lịch đang đổ dồn về thành phố này rất đông. Bạn có thể di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay tùy vào thời gian và chi phí hiện có.

Thời tiết tại Lào đang trong mùa nóng, nhiệt độ trung bình 30 độ C, bạn nên mang đồ mùa hè, kèm một chiếc áo khoác mỏng cho buổi tối.
Tại Luang Prabang có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ dành cho khách với mức giá 300.000 đồng trở lên. Ngoài lễ hội, Luangprabang còn có nhiều điểm tham quan như các ngôi chùa linh thiêng, phố cổ, hang Pak Ou, núi Phoushi và khu chợ đêm. Lý tưởng nhất là đi xe đạp.

Bài và ảnh: Lam Linh