Bến Tre:

Thăm “Vương quốc” hoa, kiểng ngày giáp Tết

(Dân trí) - Mỗi độ xuân về, “Vương quốc” hoa, kiểng Chợ Lách (Bến Tre) tràn ngập sắc hoa, cây kiểng như níu chân du khách khi đến đây tham quan. Những nghệ nhân trồng hoa, uốn kiểng thành hình thú, bon sai… tạo nên bức tranh đầy màu sắc rất đặc biệt ở làng hoa này.

Dọc 2 bên đường Quốc lộ 57 từ xã Long Thới đến xã Hưng Khánh Trung B khoảng 10 km những ngày cuối tháng Chạp tràn ngập hoa, kiểng. Hầu như nhà nào cũng trồng hoa, cây kiểng bán tết tạo nên một màu sắc đặc trưng, mê hoặc du khách. Nghệ nhân Nguyễn Văn Công, ngụ xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) cho biết: “Năm nào trong dịp Tết tôi cũng làm kiểng hình một con vật trong số 12 con giáp, những mùa khác thì uốn cây gừa tàu thành hình con vật, mái nhà hay bất cứ hình dáng gì theo yêu cầu của khách hàng”. Theo nghệ nhân Công, ở xứ này hầu như nhà nào cũng cũng trồng hoa, cây kiểng nhưng sôi động nhất là trong những tháng giáp Tết đi đâu cũng thấy hoa là hoa.

Đi đâu cũng thấy toàn là hoa

Đi đâu cũng thấy toàn là hoa
Đi đâu cũng thấy toàn là hoa

Hoa tràn ngập ra cả lề đường
Hoa tràn ngập ra cả lề đường

Người dân tất bật chuyện hoa ra chợ những ngày giáp Tết

Người dân tất bật chuyện hoa ra chợ những ngày giáp Tết
Người dân tất bật chuyện hoa ra chợ những ngày giáp Tết

Trung tâm của làng hoa, kiểng Chợ Lách là ở xứ Cái Mơn (Vĩnh Thành, Chợ Lách) vì không chỉ nhiều người tham gia nghề truyền thống này mà còn đa dạng chủng loại. Theo nhiều nghệ nhân ở đây, nghề trồng hoa, cây kiểng, cây giống ở xứ Vĩnh Thành được hình thanh từ thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20. Những người có công đầu đặt nền móng cho nghề trồng hoa, kiểng ở xứ này là ông Phan Văn Minh và ông Trương Vĩnh Ký khi đem một số cây giống mới ở nước ngoài về xứ này trồng rồi sau đó nhân giống. Do vùng đất này nước ngọt quanh năm, đất đai màu mỡ nên nghề trồng cây giống sau đó đến hoa, cây kiểng phát triển cho đến ngày nay.

Những cây quất kiểng được tạo hình trong dịp Tết

Những cây quất kiểng được tạo hình trong dịp Tết

Những cây quất kiểng được tạo hình trong dịp Tết

Những cây quất kiểng được tạo hình trong dịp Tết
Những cây quất kiểng được tạo hình trong dịp Tết

Hiện tại, nhiều nghệ nhân nơi đây tìm tòi, nghiên cứu tạo ra ngày càng nhiều giống hoa, kiểng mới, lạ phục vụ khách hàng mua sắm trong dịp Tết. Chính những giống hoa lạ, đẹp mắt tạo nên sự phong phú cho xứ sở ngàn hoa này. Ông Mai Tấn Thọ, trồng hoa, kiểng ở xã Vĩnh Thành  cho biết: “Ở xứ này nhà nào cũng trồng hoa, kiểng bán Tết nhưng mỗi người sản xuất một mặt hàng khác nhau tùy theo sở thích. Một số người chọn các loại hoa kiểng như: cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc Đài Loan… một số khác lại chọn uốn kiểng quất thành hình bon sai, thú hay trồng mai vàng nên làng nghề rất phong phú, đa dạng”.

Những con vật được tạo hình từ cây cảnh rất độc đáo

Những con vật được tạo hình từ cây cảnh rất độc đáo
Những con vật được tạo hình từ cây cảnh rất độc đáo

Khách du lịch nước ngoài rất thích thú khi tham quan làng hoa Chợ Lách
Khách du lịch nước ngoài rất thích thú khi tham quan làng hoa Chợ Lách

Đến làng hoa chợ lách, khách du lịch nước ngoài không khỏi ngạc nhiên với những tán vườn mát rượi, con đường hoa cho trải dài thẳng tắp suốt hàng chục cây số. Càng cận Tết, người dân tất bật chuyển hoa, kiểng về thành phố bán. Rất nhiều khách du lịch rất thích thú đạp xe trên tuyến Quốc lộ 57 để ngắm nhìn làng hoa, dừng chân chụp ảnh những ruộng hoa sặc sỡ ở xứ hoa này.

Minh Giang