Thăm Đảo Khỉ duy nhất ở miền Trung

(Dân trí) - Với hơn 1.200 con khỉ sinh sống, Đảo Khỉ (TP Nha Trang) được xem là hòn đảo sở hữu nhiều khỉ nhất ở miền Trung nước ta. Đến thăm hòn đảo này, nhiều du khách dường như “chết mệt” trước những trò xiếc khỉ cùng vẻ tinh nghịch, dễ thương của chúng.


Từ trung tâm thành phố biển Nha Trang muốn đến Đảo Khỉ, du khách có thể đi xe máy hoặc đi ô tô. Sau khi vượt hơn 15km theo Quốc lộ 1A về phía bắc, du khách sẽ đến một bến tàu du lịch nằm ở phía bắc xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang). Từ bến tàu này, du khách sẽ mất khoảng 15 phút đi thuyền để đến Đảo Khỉ.

Gọi là Đảo Khỉ vì hòn đảo có diện tích 35 ha này đang sở hữu đàn khỉ tự nhiên hơn 1.200 con. Người ta phân biệt khỉ ở đây thành 3 loại theo đặc điểm bên ngoài, gồm: Khỉ mặt đỏ, đuôi ngắn, đít đỏ; khỉ đầu chóp, đuôi dài và khỉ mặt sư tử. Ông Lê Phú Điệp, Đảo trưởng Đảo Khỉ Nha Trang, cho biết, đàn khỉ trên đảo được đưa từ đất liền ra đảo từ đầu những năm 1980.


Ban đầu khi mới đưa ra đảo, khỉ được nhốt trong lồng sắt nhưng sau đó chúng phá cửa chui ra. Để dễ chăm sóc và hạn chế sự phá hoại của đàn khỉ, những người trên đảo đã dùng lưới B40 ngăn đôi hòn đảo, lùa khỉ về phía Đông, còn phía Tây phục vụ cho việc làm du lịch.

Đàn khỉ ở Đảo Khỉ Nha Trang sinh sản không ngừng. Những con khỉ mẹ thì mang thai 6 tháng; cứ 2 năm sinh sản một lần. Hiện nay chú khỉ lớn tuổi nhất ở Đảo Khỉ là 32 tuổi, ít tuổi nhất là 2 đến 3 tháng.

Một trong những hoạt động để lại ấn tượng mạnh với du khách ở Đảo Khỉ là chương trình xiếc khỉ. Khỉ tham gia biểu diễn các trò xiếc có độ khó rất cao, ít động vật nào có thể làm được như: đu quay, đi xe đạp, giã gạo, biểu diễn trên xà kép, vượt chướng ngại vật trên dây…


Hàng năm, vào dịp Tết và mùa hè, Đảo Khỉ tổ chức Lễ hội “Hoa quả sơn” với hàng tấn trái cây thưởng cho đàn khỉ. Dịp này thường có rất đông du khách nội địa và quốc tế đến với hòn đảo này. Ngoài ra, Đảo Khỉ còn thu hút du khách với chương trình đua chó, các trò chơi thể thao bãi biển.

Thêm một số hình ảnh PV Dân trí thực hiện tại Đảo Khỉ Nha Trang:

Du khách tham quan Đảo Khỉ Nha Trang.
Du khách tham quan Đảo Khỉ Nha Trang.

Khỉ chính là động vật tạo ra sự khác biệt ở Đảo Khỉ.
Khỉ chính là động vật tạo ra sự khác biệt ở Đảo Khỉ.
Khỉ chính là động vật tạo ra sự khác biệt ở Đảo Khỉ.

Du khách tham quan khu vực tập trung khỉ sinh sống.
Du khách tham quan khu vực tập trung khỉ sinh sống.

Những chú khỉ dừa mỹ nghệ ở Đảo Khỉ.
Những chú khỉ dừa mỹ nghệ ở Đảo Khỉ.
Những chú "khỉ dừa" mỹ nghệ ở Đảo Khỉ.

Trường đua chó ở Đảo Khỉ.
Trường đua chó ở Đảo Khỉ.

Biển ở Đảo Khỉ cũng là nơi nghỉ mát rất lý tưởng.
Biển ở Đảo Khỉ cũng là nơi nghỉ mát rất lý tưởng.

Viết Hảo