Thái Lan muốn xoá bỏ “tiếng xấu” về du lịch tình dục

(Dân trí) - Thái Lan đang xúc tiến việc xóa bỏ tiếng xấu của ngành công nghiệp du lịch tình dục và biến đất nước trở thành một điểm đến du lịch thân thiện.

Trong một phát biểu gần đây của nữ bộ trưởng Du lịch đầu tiên của Thái Lan, bà Kobkarn Wattanavrangkul đã cam kết sẽ thực hiện các chính sách nhằm giải quyết nạn buôn người và mại dâm tuổi vị thành niên. Những cam kết này được đưa ra sau một loạt các cuộc tấn công cảnh sát trên lãnh thổ Thái Lan tháng trước.

Phát biểu với tờ Reuters, bà Kobkarn nói: "Chúng tôi muốn nâng cao chất lượng du lịch của Thái Lan và không muốn du khách nhớ đến Thái Lan như một đất nước công nghiệp tình dục. Chúng tôi mong muốn thu hút du khách bởi nét đẹp văn hóa và thiên nhiên”.

Bà Kobkarn đưa ra những cam kết và mong muốn làm sạch hình ảnh du lịch của Thái Lan ngay sau khi đến văn phòng vào năm 2014 và lựa chọn thành phố nổi tiếng Pattaya là một dự án thí điểm cho đất nước nói chung. Pattaya là thành phố du lịch rất nổi tiếng của Thái Lan. Ở đây có hơn 1.000 quán bar và phòng massage, trong đó có nhiều địa điểm dành cho các nhà thổ bất hợp pháp.

Vào tháng trước, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã tiến hành đóng cửa một trung tâm massage cao cấp ở phố đèn đỏ Bangkok và bắt giữ hơn 100 gái mại dâm làm việc ở đó - 15 trong số đó là vị thành niên - đánh dấu một bước ngoặt đối với ngành công nghiệp du lịch nước này.

Thái Lan muốn xoá bỏ “tiếng xấu” về du lịch tình dục - 1

Mại dâm bị coi là bất hợp pháp tại quốc gia Đông Nam Á này từ năm 1960, nhưng chính quyền thường xuyên làm ngơ. Ước tính, số lao động hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan lên tới 120.000 người.

Mặc dù du khách chủ yếu là đàn ông, nhưng cả người Thái Lan và du khách nước ngoài đều đổ xô đến nhà thổ ở Bangkok, Pattaya và các thành phố khác. Theo thống kê có gần một triệu người Anh đến thăm nước này mỗi năm.

Trong một nỗ lực để đa dạng hóa các ngành công nghiệp, Thái Lan đang bắt đầu một chiến dịch có tên: "Tháng cho du khách nữ" vào tháng 8 tới đây. Sẽ có một bãi đậu xe ở các sân bay và những con đường màu hồng dành riêng cho phụ nữ. Chiến dịch đang trong thời gian trùng với ngày sinh nhật Nữ hoàng Sirikit của Thái Lan vào ngày 12/8.

Các dịch vụ du lịch khác trong đó có đám cưới, du lịch tuần trăng mật, và du lịch sinh thái, cũng đang theo đuổi mục tiêu này.

Minh Hải