Thái Lan lại phát hiện du khách nhiễm MERS

(Dân trí) - Sau khi đi du lịch Thái Lan bị sốt và ho, người đàn ông Oman đã được các bác sĩ tại bệnh viện xác định nhiễm MERS, hội chứng hộ hấp Trung Đông. Đây là trường hợp thứ 2 được ghi nhận.

 

Thái Lan lại phát hiện du khách nhiễm MERS - 1

Du khách bị xác định nhiễm MERS là người Oman, 71 tuổi. Ngày 24/1 Bộ Y tế Thái Lan ngày 24/1 đã thông báo phát hiện ra trường hợp này và đang tìm những người từng liên quan đến bệnh nhân này trong thời gian du lịch ở Thái.

Theo ông Piyasakol Sakolsatayadorn, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan, tính đến ngày 22/1, vị khách này đã điều trị ở bệnh viện với các triệu chứng sốt và ho. Sau đó, bệnh nhân đã được kiểm tra hội chứng MERS tại hai bệnh viện Bamrungrad và Chulalongkorn. Kết quả đều là dương tính.

Cơ quan chức năng của Bộ Y tế cũng đang tìm kiếm những người có liên lạc với bệnh nhân như người đi cùng, một đoàn thủy thủ và du khách 218 người, một tài xế taxi, một nhân viên khách sạn và 30 nhân viên bệnh viện.

Những người này sẽ được giám sát trong vòng 14 ngày. 37 người trong số đó bị xếp vào loại có nguy cơ cao nhiễm MERS. Đó là người nhà bệnh nhân, 23 du khách, tài xế taxi, nhân viên khách sạn và 11 nhân viên bệnh viện.

Đây là lần thứ 2 Thái Lan xác nhận có trường hợp MERS. Trước đó vào tháng 6/2015 một người đàn ông 75 tuổi cũng xác định bị nhiễm căn bệnh này. Tuy nhiên ông này đã khỏi và rời Thái Lan.

Đức Huy

Theo Bangkokpost