Thái Lan: Dịch vụ voi massage cho khách bị chỉ trích gay gắt

(Dân trí) - Dùng voi massage là một trong những dịch vụ đặc biệt ở Thái Lan. Tuy nhiên, loại hình này đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía những tổ chức bảo vệ động vật.

Du khách thích thú khi được voi massage

 

Đến Thái Lan, du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ đặc biệt, trong đó có loại hình massage bằng voi. Để tận hưởng kiểu massage độc đáo này, du khách chỉ việc nằm xuống. Sau đó, người quản tượng sẽ đưa voi tới. Chúng dùng vòi và chân trước massage cho khách.

Voi massage cho khách ở bãi biển Phuket
Voi massage cho khách ở bãi biển Phuket

Tuy nhiên, kiểu kinh doanh này đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía các tổ chức bảo vệ động vật. Theo thông tin của những tổ chức này, hầu hết những con voi bị tách khỏi mẹ từ sớm. Sau đó, chúng bị nhốt trong lồng sắt, đầu và chân bị xích lại, khó lòng di chuyển thoải mái.

Những con vật thậm chí còn bị lạm dụng khi bị đánh bằng gậy hay dây thừng, sống trong điều kiện thiếu thốn, khát nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần.

Huẩn luyện viên khéo tai voi để chúng thực hiện đúng quy trình
Huẩn luyện viên khéo tai voi để chúng thực hiện đúng quy trình

Khi những chú voi bị ảnh hưởng tinh thần trầm trọng, chúng sẽ phục tùng người quản tượng tuyệt đối và làm theo yêu cầu. Sau đó, chúng được khai thác để sử dụng tại các điểm du lịch. Thông thường, người quản tượng sẽ dùng cái móc thọc vào con voi, bắt chúng phải thực hiện mọi yêu cầu.

Theo một đoạn video giới thiệu trên mạng, du khách đang được hai con voi massage ở bãi biển Phuket. Khi người khách đang tận hưởng sự thích thú thì con voi bị người quản tượng giật mạnh tai để bắt chúng tiếp tục phục vụ theo đúng quy trình.

Tiến sĩ Jan Schmidt-Burbach, một cố vấn cao cấp về động vật và bảo vệ động vật hoang dã thế giới, chia sẻ với The Dodo: "Nhiều du khách nghĩ việc cưỡi voi hoàn toàn vô hại, nhưng thực chất điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần chúng”.

 

Huy Hoàng

Theo DM